MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Vì sao Công Phượng, Xuân Trường vắng mặt ở tuyển Việt Nam?

    18:50 Thứ năm 17/11/2022

    Không có tên trong danh sách đề xuất của HLV Park Hang-seo ở đợt tập trung tháng 11, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường gần như chắc chắn lỡ hẹn AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Công Phượng khó dự AFF Cup 2022 vì chấn thương cơ háng chưa bình phục. Ảnh: Quang Thịnh.

    Theo tìm hiểu của Zing, số 10 của HAGL bị đau cơ háng và đang tập hồi phục. Anh từng bị tái phát nên phải cẩn trọng trong tập luyện. Thông thường, VFF sẽ cho người hỏi thăm tình hình chấn thương, khả năng bình phục để báo cáo HLV Park. Sau đó, ông Park quyết định có gọi cầu thủ lên để kiểm tra hay không. Lần này, ông không làm như vậy với Công Phượng và Xuân Trường.

    Danh sách đề xuất 31 cầu thủ sẽ được gửi cho Tổng cục Thể dục Thể thao để thông qua. Trong thời gian tới, danh sách tập trung cầu thủ này có thể thay đổi sau giai đoạn tập huấn và thi đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2022.

    Công Phượng dính chấn thương từ đầu tháng 11 trong trận tiếp CLB Nam Định trên sân Pleiku. HAGL giành chiến thắng 2-0 nhưng Công Phượng phải rời sân từ phút 55. Khớp háng của cầu thủ này gặp vấn đề. Công Phượng nghỉ 2 trận tiếp theo của HAGL gặp Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở vòng 24 và 25 V-League.

     - Bóng Đá

    Công Phượng chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương háng. Ảnh: CLB HAGL.

    Ở mùa giải 2022, HAGL thi đấu không tốt. Công Phượng cũng chơi chưa hiệu quả. Anh ra sân 16 trận và ghi 5 bàn ở giải VĐQG. So với mùa giải 2021, anh thi đấu 12 trận, ghi được 6 bàn, giúp HAGL giữ vị trí nhất bảng đến khi giải bị hủy vì Covid-19.

    Thời lượng thi đấu của Công Phượng ở tuyển Việt Nam cũng đã giảm đi đáng kể. Anh chỉ là phương án dự phòng với trung bình 46,8 phút/trận. Ở vòng loại World Cup 2022, cầu thủ quê Nghệ An có 703 phút/15 trận, chỉ ghi được một bàn. Hàng công đội tuyển bây giờ đã có thêm Phạm Tuấn Hải, Phạm Đình Duy và giờ là Nguyễn Văn Quyết.

    Bên cạnh Công Phượng, Xuân Trường cũng không lên tuyển. Cầu thủ quê Tuyên Quang đã trở lại trong thời gian gần đây nhưng không đạt phong độ tốt. Thể lực của tiền vệ 27 tuổi có vấn đề khi anh bị thay ra 14 lần trong 17 trận. HLV Kiatisuk phải thường xuyên đưa cầu thủ khác vào thay thế giữa trận.

    Không gọi Công Phượng và Xuân Trường, HLV Park Hang-seo đã có phương án thay thế. Đây không phải lần đầu tiên ông không gọi hai cầu thủ này lên tuyển. Những phương án mới của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có mặt ở đợt tập trung hồi tháng 9. Nhiều gương mặt trẻ được trao cơ hội.

    Nguyễn Tuấn Anh là tiền vệ duy nhất của HAGL được gọi lên đợt này. HAGL có 5 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022 là ba hậu vệ Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Thanh Nhân, một tiền đạo là Nguyễn Văn Toàn và tiền vệ Tuấn Anh. Một cầu thủ HAGL nhưng đang thuộc biên chế Hải Phòng lên tuyển đợt này là Châu Ngọc Quang.

    31 tuyển thủ này sẽ chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Borussia Dortmund (30/11) và Philippines (14/12). Tuyển Việt Nam sẽ tập trung thành hai đợt vào ngày 23 và 27/11. Từ 2 tới 9/12, đội tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu rồi bay ngược lại Hà Nội vào ngày 10/12 để thi đấu giao hữu.

    Ngày 15/12, tuyển Việt Nam sẽ rút danh sách dự AFF Cup 2022. Thời điểm này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ về hội quân để thi đấu giải cuối cùng với HLV Park. Trước đó, CLB Pau không đồng ý nhưng rồi họ thay đổi quyết định vào ngày 16/11 nên Quang Hải sẽ được dự AFF Cup 2022.

    Thầy trò ông Park nằm ở bảng B cùng Lào, Malaysia, Singapore, Myanmar. AFF Cup 2022 diễn ra từ 20/12 tới 15/1/2023.

    Lê Minh - Zing.vn | 14:23 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...