MỚI NHẤT :
  • Lập siêu phẩm giúp U23 Việt Nam chiến thắng, Khuất Văn Khang nói gì?
  • U23 Việt Nam đón tin buồn sau trận thắng Malaysia
  • 3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: Haaland vắng mặt; Palmer đá chính
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • Vì sao Công Phượng chưa có tên trong danh sách đăng ký của Incheon?

    13:21 Thứ ba 12/02/2019 | 1

    Nguyễn Công Phượng không có tên trong danh sách sơ bộ đăng ký mùa giải 2019 của Incheon United vì anh chưa hoàn tất thủ tục visa để gia nhập đội bóng mới.

    Hôm 11/2, Incheon United công bố danh sách sơ bộ đội hình và số áo chuẩn bị cho mùa giải K.League 2019 và các giải đấu khác. Điểm đáng chú ý trong danh sách này là sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Chân sút sinh năm 1995 mới gia nhập Incheon theo dạng cho mượn 1 năm từ HAGL.

    Vì sao Công Phượng chưa có tên trong danh sách đăng ký của Incheon? - Bóng Đá

     Danh sách đăng ký mùa giải mới của Incheon United chưa có tên Công Phượng. Trong bài viết đăng trên trang chính thức, Incheon cũng chưa điền tên Công Phượng vào nhóm “rookie” (tân binh). Ảnh: Incheon.

    Trao đổi với PV, Công Phượng cho biết HAGL đang nỗ lực hoàn tất thủ tục visa. Đây có thể là lý do quan trọng nhất khiến Phượng chưa có tên trong danh sách đăng ký của Incheon.

    Tiền đạo thuộc biên chế HAGL có thể sẽ về Vinh (Nghệ An) trong vài ngày tới để thăm gia đình. Khi HAGL hoàn tất visa của Phượng, anh sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để hội quân cùng đội bóng mới.

    Một điều chắc chắn là Công Phượng không thể mang áo số 10 quen thuộc như ở đội tuyển Việt Nam. Số 10 hay 16 - những số áo Công Phượng từng mang, đều có chủ sở hữu. Tuy nhiên, Phượng vẫn còn rất nhiều lựa chọn vì đội bóng Hàn Quốc còn bỏ trống nhiều số áo.

    Vòng 1 của K.League 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 1/3 tới. HAGL và Công Phượng cần khẩn trương để tiền đạo này có thêm thời gian làm quen với đội bóng mới.

    Vì sao Công Phượng chưa có tên trong danh sách đăng ký của Incheon? - Bóng Đá

     Công Phượng (áo đỏ) tới Incheon United chính nhờ những màn trình diễn ấn tượng tại Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

    Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Công Phượng ra nước ngoài chơi bóng. Hồi năm 2016, anh khoác áo Mito Hollyhock tại J.League 2 của Nhật Bản cũng theo dạng cho mượn nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

    Trong đợt tập huấn Hàn Quốc của tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2018 và tại Asian Cup 2019, Công Phượng chơi ấn tượng và được HLV Jorn Andersen của Incheon để mắt tới.

    Mùa trước, Incheon United xếp hạng 9 trong tổng số 12 đội dự K.League. Với Công Phượng, mục tiêu đầu tiên của anh tại Hàn Quốc sẽ là được ra sân thường xuyên và xa hơn là giành suất đá chính.

    Thanh Hà và Lê Minh | 12:40 12/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...