MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Vì sao Chelsea lại để Mount rơi vào tay M.U?

    19:45 Thứ bảy 03/06/2023

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge có lẽ đã không còn lựa chọn nào khác khi Mason Mount tỏ ra quyết đoán trong vấn đề tương lai.

     

    Thời gian qua, đã xuất hiện không ít đồn đoán về việc Manchester United muốn chiêu mộ tiền vệ Mason Mount từ Chelsea và đã đạt được thỏa thuận cá nhân với chân chuyền tài năng này.

    Trong khi đó, cuộc đàm phán giữa ban lãnh đạo câu lạc bộ và Chelsea cũng diễn ra khá suôn sẻ, thậm chí tờ The Times còn cho rằng, Man Utd hoàn toàn tự tin về khả năng chiêu mộ thành công Mount.

    Chuyển nhượng - Bóng Đá

     Mount đang rất gần với Man Utd.

    Trước những thông tin kể trên, câu hỏi được đặt ra là tại sao đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng bán một cái tên tài năng như vậy cho chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch quốc nội. Trong khi họ lại đang tìm kiếm những nhân tố khác để hoàn thiện tuyến giữa.

    Trên thực tế, Chelsea không muốn bán Mount, một sản phẩm của học viện mà họ định giá 70 triệu bảng, nhưng những người trong cuộc tin rằng mong muốn của anh là rời Stamford Bridge khi còn một năm hợp đồng.

    Mối quan hệ giữa đôi bên đã xảy ra rạn nứt trong hơn một năm qua, dẫn đến việc thương lượng đi vào bế tắc và dự kiến chia tay vào mùa hè năm nay.

    Nguồn tin nội bộ Chelsea cho biết, đôi bên không thể tìm thấy tiếng nói chung về vấn đề mức lương cũng như các khoản đãi ngộ. Đã có ba lời đề nghị có thể tăng lương cho Mount để phù hợp với những người có thu nhập cao nhất tại câu lạc bộ. Hai đề nghị ban đầu, được đưa ra vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái, được cho là gia hạn thêm 5 năm, với tùy chọn thêm 1 năm.

    Lấy Maguire làm

     Chelsea đã nhiều lần đàm phán chèo kéo Mount.

    Todd Boehly bắt đầu đàm phán với đại diện của Mount vào mùa hè năm ngoái sau khi tập đoàn của ông hoàn tất việc tiếp quản.

    Vào tháng 2, Chelsea đề nghị ngôi sao 24 tuổi gia hạn thêm một năm với mức lương tăng đáng kể để có thời gian đàm phán thêm, nhưng đề xuất này đã bị từ chối. Một thỏa thuận đã được thực hiện để nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 6 sau khi Winstanley nói chuyện trực tiếp với Mount.

    Phía thượng tầng The Blues đã làm mọi thứ để có thể giữ chân niềm tự hào câu lạc bộ, nhưng Mount đơn giản là không muốn tham gia vào kế hoạch và quyết định ủy quyền cho người đại diện.

    Man Utd have come back strong to sign Juventus midfielder Adrien Rabiot - Bóng Đá

     Mount không muốn ở lại Stamford Bridge.

    Việc Mount bổ nhiệm Neil Fewings từ Roof, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh muốn chuyển đến một đội bóng ở phía Tây Bắc, do mối liên hệ giữa những người trung gian trong khu vực này.

    Liverpool, cùng với Arsenal và Bayern Munich, cũng đang theo dõi Mount. Trong khi đó, Chelsea vẫn chưa từ bỏ tham vọng trói chân ngôi sao Tam sư. Đại diện Tây London chỉ sẵn sàng để Mount rời đi nếu thu về 70 triệu bảng, bằng không họ chấp nhận mất trắng anh sau một năm nữa.

    Như vậy, Man Utd sẽ cần phải đưa ra lời đề nghị đủ sức hấp dẫn để thuyết phục The Blues đồng ý bán niềm tự hào của họ. 

    Trường Sơn | 19:15 03/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...