MỚI NHẤT :
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Vì sao cầu thủ U23 không có chỗ ở tuyển Việt Nam tại AFF Cup

    14:41 Thứ năm 22/12/2022 | 1

    Ở kỳ AFF Cup cuối cùng làm việc ở tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc.

     - Bóng Đá

     Khuất Văn Khang là cái tên cuối cùng của lứa U23 Việt Nam trụ lại đội tuyển. Nhưng cuối cùng, anh vẫn bị loại. Ảnh: Nguyên Khang.

    Trong danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2022 của Việt Nam, những cầu thủ còn nằm trong độ tuổi U23 là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Văn Toản. Cả 4 cái tên này đều có kinh nghiệm thi đấu ở tuyển Việt Nam trong nhiều giải đấu lớn trước đây như AFF Cup, vòng loại World Cup.

    HLV Park triệu tập một số cầu thủ U23 để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 như Phạm Đình Duy, Khuất Văn Khang, Lương Duy Cương, Nguyễn Thanh Nhân. Sau thời gian đánh giá, gương mặt trẻ mới duy nhất có mặt trong chuyến sang Lào là Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, tiền vệ này cùng Nguyễn Hải Huy bị loại khi HLV Park chốt danh sách.

    Như vậy, ngoài những cầu thủ quen mặt là Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, không có cầu thủ lứa U23 nào vừa dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 được dự AFF Cup 2022. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này.

    HLV Park luôn thận trọng

    Đầu tiên là thói quen dùng người của HLV Park. Ông luôn thận trọng, ưa thích sử dụng cầu thủ gắn bó với mình từ lâu. Ở AFF Cup 2018, HLV Park giữ lại nhiều nhân tố cùng ông giành huy chương bạc giải châu Á trên đất Thường Châu như Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Đức...

    Đến AFF Cup 2020, những cái tên này tiếp tục được đặt niềm tin. Ở AFF Cup 2022, một số cầu thủ dính chấn thương (Công Phượng) hoặc phong độ sa sút đáng kể (Xuân Trường), hoặc cả hai (Đình Trọng) mới phải làm khán giả. Còn lại, phần lớn cầu thủ gắn bó với ông trong những giải đấu lớn vẫn được tin dùng.

    Nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, hai cầu thủ góp công lớn trong hành trình giành huy chương vàng SEA Games 31, vắng mặt. Tuy nhiên, ở vị trí hậu vệ trái, HLV Park có 2 lựa chọn là Văn Hậu, Hồng Duy, thậm chí, còn có thể kéo Văn Thanh sang đá cánh trái. Trên hàng công, chiến lược gia người Hàn Quốc còn nhiều sự lựa chọn là Tiến Linh, Tuấn Hải (hai cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất V.League 2022) hay Văn Đức, Văn Toàn.

     - Bóng Đá

     Văn Xuân, cầu thủ được đánh giá cao bậc nhất lứa U23, dính chấn thương ở trận bán kết SEA Games 31, sau một pha va chạm với tiền đạo Malaysia. Ảnh: Thuận Thắng.

    Nguyên nhân khách quan

    Tiếp theo là những nguyên nhân khách quan. Ở AFF Cup 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi đội tuyển được triệu tập 30 cầu thủ. Nhờ đó, hàng loạt cầu thủ trẻ được điền tên vào danh sách sang Singapore. Đó là Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Đạt và Quan Văn Chuẩn.

    Những cầu thủ trẻ trên ở thời điểm ấy đều rất tiềm năng. Trong đó, Việt Anh, Thanh Bình trưởng thành vượt bậc để trở thành trụ cột ở CLB, đội U23 và là những quân bài quan trọng ở tuyển Việt Nam. Nhờ đó, hai cái tên này tiếp tục được góp mặt ở AFF Cup 2022.

    Trong khi đó, Lê Văn Xuân, cầu thủ đa năng, có thể chơi ở hai cánh, đá được tiền vệ lẫn hậu vệ, lại dính chấn thương đáng tiếc ở SEA Games 31. Anh bị đứt dây chằng chéo gối trái, mất rất nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn. Nếu khỏe mạnh, hậu vệ của CLB Hà Nội nhiều khả năng được điền tên vào đội hình dự AFF Cup 2022 bởi HLV Park luôn thích những cầu thủ đa năng.

    Với Hoàng Anh, Văn Đạt, họ không giữ được phong độ tốt nên vắng mặt là điều dễ hiểu. Trong khi đó, Văn Chuẩn khó lòng cạnh tranh với Văn Lâm, Nguyên Mạnh còn Văn Toản được HLV Park tạo điều kiện tập trung cùng đội tuyển để lấy lại phong độ sau chấn thương.

    Ngoài ra, một gương mặt chơi rất ấn tượng ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 cũng như các giải trẻ của U20 Việt Nam là Nguyễn Văn Trường. Anh dính chấn thương gãy xương mác ở giải giao hữu tại Bình Dương hồi tháng 8 và chỉ mới hồi phục. Vì thế, cầu thủ này không có cơ hội được triệu tập lên tuyển Việt Nam dù đã được HLV Park "chấm".

    Ở giải đấu này, chiến lược gia người Hàn Quốc ấn tượng với Văn Trường và Văn Khang. Sau đó, ông triệu tập Văn Khang. Sau chiến thắng trước Lào, HLV Park không thẳng thắn thừa nhận: "Với tư cách là HLV tôi luôn căng thẳng". Vì thế, ở giải đấu cuối cùng đồng hành tuyển Việt Nam, việc ông thận trọng, không tin dùng cầu thủ trẻ là điều dễ hiểu.

    Nguyên Khang | 12:05 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...