MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Vì sao cầu thủ không tham dự vẫn có tên trong đội hình tiêu biểu U21 QG 2015?

    13:00 Thứ tư 04/11/2015

    Mặc dù không tham dự VCK U21 QG Báo Thanh Niên 2015, nhưng ba cầu thủ vẫn có mặt trong đội hình tiêu biểu của Giả

    (BongDa.com.vn) – Mặc dù không tham dự VCK U21 QG Báo Thanh Niên 2015, nhưng ba cầu thủ vẫn có mặt trong đội hình tiêu biểu của Giải và sẽ thi đấu cho U21 Việt Nam tại Giải U21 Quốc tế. Ba cầu thủ đó là Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Phạm Xuân Mạnh và Hồ Tuấn Tài (SLNA).

    HLV Phạm Minh Đức tỏ ra cứng rắn với quyết định triệu tập cầu thủ của mình. Ảnh: Đình Viên.
    HLV Phạm Minh Đức tỏ ra cứng rắn với quyết định triệu tập cầu thủ của mình. Ảnh: Đình Viên.
    N
    ếu như việc HLV Phạm Minh Đức (U21 Hà Nội T&T) lựa chọn hầu hết các học trò của ông vào danh sách U21 Việt Nam tham dự U21 Quốc tế Báo Thanh Niên sắp tới là điều dễ hiểu, thì việc ba cầu thủ không tham dự vòng chung kết nhưng vẫn có mặt trong đội hình này thì lại… khá lạ.

    Đầu tiên, khi được BTC chọn làm HLV của U21 Việt Nam Báo Thanh Niên và có những điều kiện đi kèm thì ông Phạm Minh Đức có đủ thẩm quyền lựa chọn cầu thủ theo quan điểm chiến thuật của mình. Việc ông chọn ai, gạt ai miễn sao trong thời gian ngắn vẫn đảm bảo khả năng kết dính giữa các cầu thủ trong độ là được và đạt thành tích tốt tại Giải U21 Quốc tế là thành công. Như việc chọn 13 người của HN T&T là chuyện không quá khó hiểu.

    Lý giải về chuyện gọi đến 13 cầu thủ HN T&T vào đội tuyển, ông Đức cho biết: “BTC đã đồng ý với tôi từ đầu là chọn quân của tôi làm nòng cốt. Tôi phải lấy quân của tôi đá vì xây dựng lối chơi đâu phải ngày một ngày hai mà được? Có lấy thêm các em ở đội khác, tôi cũng phải chọn những em nào phù hợp với ý đồ chiến thuật của tôi.”

    Tuy nhiên, cũng chính HLV người Hà Nội này lại triệu tập ba cầu thủ không tham dự vòng chung kết tại TP.HCM vào đội hình tiêu biểu. Liệu điều này có hợp lý hay không? Và vì sao tám đội bóng với khoảng 200 cầu thủ đã nỗ lực đến với giải lại không có ai đáp ứng được các yêu cầu về chiến thuật?

    Việc gọi 3 cầu thủ ở vòng loại là để đáp ứng chuyên môn trong màu áo U21 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.
    Việc gọi 3 cầu thủ ở vòng loại là để đáp ứng chuyên môn trong màu áo U21 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Trao đổi với BongDa.com.vn về chuyện gọi 3 cầu thủ Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Phạm Xuân Mạnh và Hồ Tuấn Tài (SLNA), HLV Phạm Minh Đức nói: “Trong danh sách này, tôi gọi lại cả những em phải về ngay từ vòng bảng vì họ đều là cầu thủ có chuyên môn tốt. Đấy là những em rất hay, chỉ thiếu may mắn vì đội của các em bị loại sớm. BTC không có một phạm vi nào để tuyển chọn cầu thủ vào tuyển U21 Việt Nam. Như việc tôi gọi ba cầu thủ ở vòng loại, hay cả Bùi Tiến Dũng (bận đi lính), tất cả đều đáp ứng yêu cầu chiến thuật của tôi. Và đây là đại diện cho quốc gia nên các cầu thủ cũng phải chất lượng và có trình độ chuyên môn tốt.”

    Đây là lần đầu tiên chuyện tuyển lựa cầu thủ cho U21 Báo Thanh Niên Việt Nam trở nên rắc rối đến như vậy. Trao đổi với HLV Phạm Minh Đức, cũng ở Giải U21 năm 2014, không phải HLV đội vô địch (U21 SLNA) là HLV trưởng mà chỉ cần 1 trong 4 nhà cầm quân lọt vào bán kết là được. Năm đó, HLV Phan Công Thìn của U21 SHB.Đà Nẵng được chọn và ông đã lựa tới 10 cầu thủ của á quân U21 Hà Nội T&T, nhưng không có ai nói gì.

    Nói như vậy để hiểu rằng tập thể U21 Báo Thanh Niên đại diện cho Việt Nam tham dự giải là các cầu thủ được đánh giá tốt, chuyên môn cao và đáp ứng được yêu cầu chiến thuật của HLV trưởng. Có thể vì lý do nào đó họ không tham dự vòng loại hay vòng chung kết U21 QG nhưng vẫn lọt vào danh sách tập trung.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...