MỚI NHẤT :
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Vì sao 35 triệu euro, AC Milan sẽ cho Arsenal "hít khói"

    23:50 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn Arsenal đang rất quyết tâm để có được Joachim Andersen nhưng AC Milan cũng tỏ ra sốt sắng không kém.

    Trong nỗ lực nhằm gia cố hàng phòng ngự, Arsenal đã nhắm đến Joachim Andersen. Trung vệ 23 tuổi đã tiến bộ vượt bậc trong mùa giải này, khi ra sân 34 trận tại Serie A, góp công lớn giúp Sampdoria từng có thời gian cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu. Thế nhưng, việc Blucerchiati liên tục hét giá đã khiến đại diện đến từ London gặp khó khăn. Hiện tại, Chủ tịch Massimo Ferrero muốn có 35 triệu euro trước khi ra quyết định có bán cầu thủ người Đan Mạch hay không.

    Vì sao 35 triệu euro, AC Milan sẽ cho Arsenal hít khói - Bóng Đá

     Joachim Andersen đang là mục tiêu của AC Milan và Arsenal.

    Nỗi khổ của Arsenal sẽ là niềm vui của nhiều đội bóng khác. AC Milan, AS Roma và Lyon cũng đang quan tâm đến Joachim Andersen. Tuy nhiên, xét trên nhiều khía cạnh, AC Milan đang nắm lợi thế so với những cái tên còn lại.

    Thứ nhất, Rossoneri đã không còn phải quá lo lắng về tài chính. Ngày hôm qua, Tòa án Trọng tài thể thao đã ra án phạt cấm đội bóng áo sọc đỏ đen tham dự Europa League và không đính kèm thêm bất kì điều gì. Vậy nên, AC Milan có thể tiếp tục vung tiền trên thị trường chuyển nhượng như những gì họ đã làm trong suốt 2 năm qua. Hàng loạt bản hợp đồng “bom tấn” đang chờ đợi Giám đốc kĩ thuật Paolo Maldini đưa về San Siro. Rõ ràng, con số 35 triệu euro do Massimo Ferrero đưa ra sẽ không còn làm khó Rossoneri được nữa. Chỉ cần Chủ tịch Paolo Scaroni đồng ý chi tiền, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

    Thứ 2, AC Milan đang sở hữu Marco Giampaolo trên băng ghế huấn luyện. Vị chiến lược gia 52 tuổi vừa nói lời chia tay Sampdoria sau khi mùa giải 2018 – 2019 kết thúc và ông chính là thầy cũ của Joachim Andersen, người đã đưa trung vệ người Đan Mạch bước ra ánh sáng. Marco Giampaolo đã quá hiểu Andersen, do đó, ông hoàn toàn có thể thuyết phục chàng trai 23 tuổi về San Siro và giúp anh tỏa sáng rực rỡ.

    Vì sao 35 triệu euro, AC Milan sẽ cho Arsenal hít khói - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của Marco Giampaolo đang khiến AC Milan chiếm ưu thế.

    Thứ 3, AC Milan đang gặp cơn khủng hoảng ở vị trí trung vệ. Cristian Zapata đã chuyển sang Genoa. Mattia Caldara đang nghỉ thi đấu vì chấn thương dài hạn. Mateo Musacchio chưa bao giờ đem lại sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy nên, sẽ không khó để Joachim Andersen có thể chiếm được 1 suất trong đội hình xuất phát, bên cạnh đội trưởng Alessio Romagnoli. Ngoài ra, môi trường Serie A cũng đã trở nên quen thuộc với trung vệ người Đan Mạch. Nếu chuyển đến Arsenal hay Lyon, chàng trai 23 tuổi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập và rõ ràng anh không muốn điều đó xảy ra.

    Sau tất cả, cơ hội để AC Milan sở hữu Joachim Andersen đang ngày càng rộng mở. Unai Emery nên tìm kiếm 1 cái tên khác thay vì tiếp tục trông chờ vào điều bất ngờ tại Luigi Ferraris.

    Faro | 23:35 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...