MỚI NHẤT :
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • Vì Saka và Martinelli, Arsenal nên ngó lơ Gabriel Jesus

    08:30 Thứ tư 11/05/2022

    BongDa.com.vn Pháo thủ sẽ cần một mục tiêu phù hợp hơn nếu họ muốn tiếp tục tận dụng khả năng làm bàn đến từ hai tiền đạo chạy cánh.

     

    Arsenal đã loay hoay tìm kiếm phương án nâng cấp chất lượng cho hàng công kể từ khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể mang về Emirates bất kỳ chân sút nào.

    Chính vì vậy, khi mùa giải năm nay kết thúc, Pháo thủ sẽ đẩy mạnh việc chiêu mộ tiền đạo, với mục tiêu hàng đầu mang tên Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil sở hữu mọi tố chất cần thiết dành cho một trung phong hàng đầu, tuy vậy trong bối cảnh HLV Mikel Arteta thường xuyên bố trí sơ đồ 4-3-3 với số 9 ảo trên sân, phương án tiếp cận Raheem Sterling thay vì Jesus có thể sẽ phù hợp hơn, theo Mirror.

    Pep có thể giúp Arteta hoàn thành 2 chữ ký trong mơ - Bóng Đá

     2 mục tiêu đang được Pháo thủ cân nhắc.

    Cựu tiền đạo của Liverpool sẽ bước vào năm cuối hợp đồng khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đến, điều này đồng nghĩa với việc phía Man City cũng sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của anh.

    Sterling luôn mang đến nguồn năng lực tích cực trên sân nhờ tốc độ và khả năng hoạt động rộng - những yếu tố hoàn toàn phù hợp với cách bố trí hệ thống tấn công tự do bên phía Arsenal.

    Pháo thủ sở hữu cặp tiền đạo chạy cánh Gabriel Martinelli và Bukayo Saka thường xuyên có những pha rẻ bóng vào khu vực trung lộ nhằm tạo đột biến bằng những pha dứt điểm sát khu vực vòng cấm. Vì thế, nếu có một ngôi sao đủ sức kéo giãn hàng phòng ngự đối phương như Sterling trong đội hình, rõ ràng hai cái tên nói trên sẽ có nhiều đất diễn hơn.

    Hạnh phúc với Pep, mục tiêu của Arsenal cuối cùng sẽ quay đầu? - Bóng Đá

     Sterling đã từng có quãng thời gian dài làm việc cùng Arteta.

    Việc chơi ở vị trí tiền đạo cũng không có gì lạ đối với Sterling, vì trong suốt quãng thời gian chơi cho Man City, không ít lần anh đã được Pep Guardiola xếp đá cao nhất hàng tiền đạo. Phát biểu hồi đầu mùa giải về cách Sterling có thể chơi như một số 9, thuyền trưởng The Citizens cho biết:

    “Raheem đã chơi thực sự tốt với tư cách là một tiền đạo trong trận đấu với PSG vừa qua. Anh ấy đã tạo ra những không gian đáng kinh ngạc cho tất cả chúng tôi.

    Tôi muốn nói Raheem có thể chơi tốt ở cánh phải, chơi cực hay ở bên trái, và là một chân sút đẳng cấp, anh ấy luôn tạo ra cơ hội cho chính mình trước khung thành.”

    Cũng như Sterling, Jesus sẽ mang đến cho Arteta nhiều phương án giải quyết tình huống. Nhưng trong trường hợp thuyền trưởng Pháo thủ muốn tiếp tục tận dụng tối đa khả năng ghi bàn của các ngôi sao chạy cánh, cũng như tiền vệ, thì Sterling có thể sẽ là mục tiêu phù hợp hơn.

    Trường Sơn | 08:00 11/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...