MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Vì một cái tên khiến "Hazard em" chưa phải là ngôi sao số 1 đội bóng

    18:23 Thứ hai 11/03/2019

    BongDa.com.vn Mới đây, Borussia Monchengladbach đã công bố cái tên xuất sắc nhất tháng 2 tại câu lạc bộ.

    Mùa giải này, Borussia Monchengladbach đang có một màn trình diễn tốt để làm hài lòng NHM. 

    Dù thời gian gần đây, đội chủ sân Borussia Park đang gặp vấn đề về phong độ khi chỉ giành được một chiến thắng trong 5 trận gần đây. Nhưng nếu xét về tổng quan, vị trí thứ 4 tại Bundesliga vào thời điểm hiện tại mà thầy trò Dieter Hecking đang sở hữu hoàn toàn được xem là chấp nhận được.

    Mới đây, ở mục giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của đội bóng, xuất hiện 3 cái tên được đề cử trong danh sách này. Đó là Cristoph Kramer, Denis Zakaria và Yann Sommer. Cuối cùng thủ thành người Thụy Sỹ đã vượt mặt 2 người đồng đội của mình để chiến thắng tại hạng mục này.

    Sommer nhận được 76% phiếu bầu từ NHM trong khi Kramer chỉ có 19% và 5% dành cho Zakaria. Đây rõ ràng là thành quả xứng đánh dành cho cựu thủ môn Basel vì anh đã có màn trình diễn thuyết phục trong tháng 2.

     - Bóng Đá

     Sommer có "cú hattrick" đầu tiên trong sự nghiệp.

    Cần biết rằng, đây là lần thứ 3 liên tiếp, người gác đền đến từ Thụy Sỹ chiến thắng giải thưởng này. Trước đó là các lần cầu thủ 30 tuổi được vinh danh vào tháng 12 và tháng 1.

    Điều này có vẻ hơi bất ngờ khi với nhiều người, Thorgan Hazard - em trai của Eden Hazard mới là "nguồn sống" của Monchengladbach trong mùa giải hiện tại.

    Tuy nhiên, "Hazard em" chỉ mới một lần được xướng tên khi giành thành tích này vào tháng 11. Kể từ đó đến nay, thủ môn cao 1m83 mới là chủ nhân của giải thưởng này trong khoảng thời gian qua.

    Lữ Phong | 17:55 11/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...