MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Vì khác biệt then chốt, Man City sẽ lại khiến Liverpool ôm hận

    21:00 Thứ ba 22/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù Lữ đoàn đỏ đang hơn những nhà đương kim vô địch Premier League tới 6 điểm, thế nhưng có lẽ năm nay, HLV Jurgen Klopp cùng các học trò sẽ lại phải về nhì.

    Cho đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định The Kop vẫn đang có sự phát triển ổn định và đúng hướng dưới sự dẫn dắt của Klopp. Nhìn lại hành trình 4 năm qua cựu thuyền trưởng Dortmund cầm quyền tại Anfield, Liverpool từ chỗ đánh mất vị thế ông lớn của mình đã cùng với Manchester City trở thành thế lực hàng đầu tại nước Anh.

    Mùa trước, những gì mà Jurgen Klopp tạo dựng cuối cùng đã cho ra thành quả với chiếc cúp vô địch Champions League. Thế nhưng ngai vàng ở đấu trường quốc nội, đó vẫn là điều mà các cổ động viên của đội bóng thành phố cảng ngóng chờ trong rất nhiều năm.

    Klopp:

    Liverpool đã có Champions League, giờ chắc chắn họ đang rất khao khát danh hiệu vô địch Premier League.

    Thời điểm hiện tại, Lữ đoàn đỏ vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League với khoảng cách 6 điểm với The Citizens, thế nhưng màn trình diễn tại Old Trafford vừa qua có thể chính là dấu hiệu cho thấy năm nay sẽ tiếp tục là một năm buồn cho Mo Salah cùng các đồng đội.

    Nói vậy là bởi sau 9 vòng đấu, Liverpool đã cho thấy họ gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng trước những đội bóng chơi kiểu như Man Utd trong trận đấu vừa qua - chủ động phòng ngự, dựa vào tính kỷ luật để bít kín mọi khoảng trống và cố gắng phản công thật nhanh khi có cơ hội. Trước MU, cũng có 2 đội bóng làm điều đó, Leicester cùng Sheffield. Và nếu thần may mắn không đứng về phía Liverpool, có lẽ họ đã phải chia điểm, thậm chí là phải nhận thất bại.

    Liverpool mất điểm, CĐV Man City lập hội đi

    Phải chăng Pep giỏi hơn Klopp trong những cuộc đua đường trường?

    Còn Manchester City lại khác. Đội bóng của Pep Guardiola giỏi hơn Liverpool ở khoản giải quyết những đội bóng kiểu này. Có thể với lối chơi Gegen-pressing, The Kop có thể tung ra những đòn phản công sắc sảo hơn City, nhưng vấn đề là với vị thế của cả hai hiện tại, phần lớn những đối thủ mà họ gặp sẽ chọn phong cách đá theo kiểu cửa dưới.

    Và cũng vì sự khác biệt này trong triết lý của cả 2 huấn luyện viên, mà từ xưa tới giờ những đội bóng mà Jurgen Klopp dẫn dắt vẫn luôn làm tốt ở các giải đấu cúp - nơi mà chỉ một sai lầm sẽ khiến bạn bị "KO", còn Pep Guardiola lại là một chuyên gia đá đường dài.

    Fan M.U thuê máy bay đòi đuổi Woodward - Bóng Đá

    Liverpool hay gặp khó trước những đội chủ động phòng ngự.

    Kịch bản mùa giải năm ngoái đã phản ánh rất rõ điều này, khi mà dù Man City để thua tới 4 trận, trong khi con số này bên phía Liverpool chỉ là 1, nhưng sau cùng The Kop vẫn vuột mất danh hiệu Premier League một cách đầy nghiệt ngã chỉ vì họ đã hòa tới 7 trận mà thôi. 

    Những bàn thắng đẹp của Man City ở vòng bảng Champions League:

    Anh Tú | 16:00 22/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...