MỚI NHẤT :
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • Vì Henry, Giroud tự ái từ chối nhận số áo “sát thủ”

    09:20 Thứ tư 15/07/2015

    Theo báo giới Anh, Olivier Giroud đã từ chối nhận chiếc áo số 9 của Podolski vì lời chỉ trích của huyền thoại Thierry Henry.

    Theo báo giới Anh, Olivier Giroud đã từ chối nhận chiếc áo số 9 của Podolski vì lời chỉ trích của huyền thoại Thierry Henry.

    Vì Henry, Giroud tự ái từ chối nhận số áo “sát thủ”
    Chiếc áo số 9 của Arsenal đã bị bỏ trống sau khi Lukas Podolski chia tay Emirates, chuyển sang Thổ Nhĩ Kì khoác áo Galatasaray. Ban đầu, có thông tin cho rằng Pháo thủ sẽ trao chiếc áo này cho Olivier Giroud, người đã mang chiếc áo số 12 kể từ khi cập bến Arsenal vào năm 2012.

    Tuy nhiên, theo thông tin mới được SportMail đăng tải, Giroud đã từ chối nhận số áo này và sẽ tiếp tục gắn bó với số 12. Nguyên nhân không được tiết lộ nhưng theo nguồn tin này, chân sút người Pháp đã tự ái sau khi lắng nghe lời chia sẻ thẳng thắn từ huyền thoại Thierry Henry.

    Trước đó, cựu tiền đạo người Pháp đã đăng đàn khẳng định Arsenal không thể vô địch Premier League với Giroud là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công.

    Là những người cùng quốc tịch Pháp, Giroud tỏ ra rất thất vọng với bình luận của Thierry Henry. Cựu tiền đạo Montpellier khẳng định sẽ có cuộc nói chuyện tay đôi với “đứa con của thần gió”.

    “Khi là cầu thủ, bạn không việc gì phải lắng nghe người khác bình luận về màn trình diễn của mình. Vấn đề chính không phải là những nghi ngờ khi bạn bỏ lỡ 1 cơ hội hay 1 trận đấu. Đó là chuyện bình thường. Điều quan trọng là bạn phải gạt điều đó ra khỏi suy nghĩ và nỗ lực thi đấu,” Giroud chia sẻ.

    “Tôi biết Thierry và biết anh ấy muốn gì. Nếu gặp anh ấy, chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông. Tôi không giận Thierry nhưng sự thực là ban đầu tôi không hiểu anh ấy nói gì. Dù sao, tôi cũng không quan tâm tới lời nói của anh ấy,” tiền đạo người Pháp nói thêm.

    Ở mùa giải trước, Giroud đã ghi được 19 bàn thắng cho Arsenal trên mọi đấu trường. Đó là thành tích không tồi bởi tiền đạo này đã có tới 3 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá.

    Về phần HLV Wenger, ông khẳng định Giroud đang tiến bộ qua từng mùa giải ở Premier League và không có ý định mua thêm 1 trung phong. Tuy vậy, theo báo giới Anh, Arsenal đang tìm cách đưa Vua phá lưới Ligue 1 mùa trước, Alexandre Lacazette về Emirates trong Hè này.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...