MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Vì Haaland, Nunez, Rio Ferdinand lo sợ cho bom tấn tiềm năng của M.U

    06:33 Thứ sáu 08/07/2022

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ người Anh có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh một thương vụ mà Manchester United đang đặc biệt chú trọng.

     

    Bên cạnh Frenkie De Jong, hiện Manchester United còn đang dốc sức vì một bản hợp đồng đắt giá khác là Lisandro Martinez. Tuy vậy, cựu trung vệ Rio Ferdinand lại tỏ ra khá quan ngại về ngôi sao này. 

    Trao đổi thông qua kênh youtube cá nhân, Ferdinand chia sẻ (dẫn lời bởi Metro):

    "Martinez, thuận chân trái, có khả năng xử lý và phân phối bóng rất tốt."

    Ferdinand dự đoán đội vô địch Ngoại hạng Anh 2022/23 - Bóng Đá

     Ferdinand quan ngại về Lisandro Martinez. 

    "Nhưng vẫn sẽ có những dấu hỏi được đặt ra về cậu ấy. Martinez có đủ nhanh không? Có đủ cao to không? Liệu cậu ấy có đủ khả năng chiếm ưu thế trong một giải đấu đòi hỏi thể chất phải vượt trội hay không? Bạn phải sẵn sàng về mặt thể chất để đối đầu với những tiền đạo cao lớn này."

    "Darwin Nunez và Erling Haaland vừa đầu quân cho các đội bóng lớn, Liverpool và Man City. Họ cao hơn 1m8, và Martinez sẽ phải đối đầu với những cầu thủ như vậy một cách thường xuyên."

    “Chris Wood tại Newcastle cũng thế, họ là những cầu thủ cao to, bạn có thể đi khắp giải đấu và tìm được những cầu thủ như thế này. Liệu Martinez có thể đối phó với những người như vậy hay không, vì về mặt thể chất, cậu ấy nhỏ con hơn so với một trung vệ điển hình."

    "Nhưng Martinez cũng có những phẩm chất khác biệt. Cậu ấy năng nổ, là một thủ lĩnh và luôn thoải mái khi có bóng trong chân. Vì vậy, có những ưu điểm và khuyết điểm."

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 06:03 08/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...