MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Ngã ngựa tại Olimpico, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Vì điều này, Ten Hag sẽ sớm thích nghi với Man Utd?

    19:13 Thứ tư 20/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đã có rất nhiều người lo lắng cho khả năng thích nghi của Erik Ten Hag tại một CLB vốn phức tạp như Man Utd.

     

    Ten Hag nói về cậu học trò Antony

    Thông tin Erik Ten Hag sẽ nắm quyền vào mùa tới tại Man Utd đã được nhiều tờ báo lớn ở châu Âu xác nhận. Có lẽ, người ta chỉ chờ đợi vài tuần sẽ nữa, khi mà mùa giải khép lại để công bố một cách chính thức. 

    Sở hữu điều này, Ten Hag sẽ sớm thích nghi với Man Utd? - Bóng Đá

     Ten Hag có vốn tiếng Anh đủ tốt để giao tiếp với các cầu thủ.

    Dĩ nhiên, đến nay có rất nhiều ý kiến trái chiều từ nội bộ đội bóng, cho đến các chuyên gia về quyết định của Ten Hag. Chẳng hạn, HLV trưởng tuyển Hà Lan, người rất thân thiết với Ten Hag, Louis Van Gaal cảnh báo rằng "đây là một đội bóng thương mại" và khuyên chiến lược gia 52 tuổi không nên mạo hiểm. 

    Song, có những lý do để tin rằng Ten Hag sẽ làm tốt công việc ở Man Utd. Đầu tiên, Ten Hag có vốn tiếng Anh đủ tốt để nói chuyện với các cầu thủ. Nhà báo thể thao Leon ten Voorde, người bạn từ năm 4 tuổi của Ten Hag, chia sẻ với M.E.N rằng: "Ở Hà Lan, chúng tôi nói tiếng Anh. Chúng tôi có thể nói tiếng Anh. Erik không phải là (Marcelo) Bielsa."

    Được biết, khi mới đến Leeds, Bielsa đã phải dùng phiên dịch viên để trả lời các cuộc phỏng vấn sau trận. Ngược lại, trong cuộc nói chuyện với BLĐ Man Utd, Ten Hag đã thể hiện một vốn tiếng Anh đủ tốt và nó là lý do chính khiến Quỷ đỏ mạnh dạn bổ nhiệm ông

    Với quốc gia đặc thù như Anh quốc, nếu bạn không giỏi ngôn ngữ này, chẳng hạn như trường hợp Unai Emery khi chào các phóng viên bằng câu: "Good Ebening!", bạn ngay lập tức gặp rắc rối bởi truyền thông, đấy là chưa kể câu chuyện phải truyền tải thông điệp dễ hiểu đến các cầu thủ. Như vậy, Ten Hag được một điểm cộng lớn ở tiêu chí này. 

    Sở hữu điều này, Ten Hag sẽ sớm thích nghi với Man Utd? - Bóng Đá

     Vực dậy Man Utd là thử thách không dễ cho Ten Hag.

    Mặt khác, theo Leon ten Voorde, Ten Hag là một người giỏi ngoại giao và chưa từng gặp rắc rối trong phòng thay đồ. "Anh ấy chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào với các cầu thủ. Bạn không bao giờ đọc hoặc nghe cầu thủ nói những điều tiêu cực về Ten Hag," Ten Voorde khẳng định.

    "Anh ấy rõ ràng là một ông chủ (phòng thay đồ), nhưng đồng thời cũng giỏi ngoại giao và biết mọi thứ về các học trò," người bạn lâu năm của Ten Hag bổ sung.

    Ngoài câu chuyện về mặt chuyên môn, Man Utd cũng rất cần một người để ổn định phòng thay đồ vốn bị chia rẽ của họ. Có lẽ, họ đã đúng khi mời người linh hoạt như Ten Hag về nắm quyền. Tất nhiên, cuộc cách mạng nào cũng cần thời gian, nhưng ít ra khi đã vạch ra một chiến lược dài hạn, BLĐ Quỷ đỏ cũng có thứ để dựa vào, thay vì lạc lối như một thập kỷ qua.

    Ngọa Long | 18:43 20/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...