MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "Vì đích đến của Quang Hải là châu Âu nên họ đã bỏ cuộc"

    16:16 Thứ ba 19/03/2019 | 5

    BongDa.com.vn Vì Quang Hải muốn sang thi đấu ở châu Âu nên CLB này đã "buông tay" vào phút cuối.

    Hiện tại, Công Phượng là cầu thủ người Việt Nam duy nhất thi đấu ở K-League của Hàn Quốc, một trong những giải VĐQG hàng đầu châu Á. Trước chân sút người Nghệ An, đồng đội của anh ở HAGL là Lương Xuân Trường cũng từng chơi bóng ở giải đấu này nhưng không được như kỳ vọng.

    Dù chỉ mới 2 lần chính thức ra sân thi đấu ở K-League với tổng thời gian chưa đầy 30 phút nhưng chân sút số 1 của HAGL cũng đã để lại ấn tượng riêng trong mắt các CĐV và giới truyền thông Hàn Quốc. Báo chí nước này liên tục có những bài viết về tiền đạo sinh năm 1995 trong thời gian gần đây, điều này tạo động lực rất lớn cho anh tiếp tục phấn đấu để có suất đá chính ở Incheon.

    Ngoài Công Phượng thì Quang Hải, Văn Hậu cũng là những cầu thủ được rất nhiều CLB nước ngoài quan tâm, trong đó có cả các đội bóng châu Âu.

    Ngoài Công Phượng, suýt có thêm cầu thủ Việt Nam sang K.League - Bóng Đá

     

    Thành công của ĐT Việt nam trong thời gian qua đã khiến cho những học trò của HLV Park Hang-seo trở thành những "món hàng nóng" đối với các CLB có tiềm lực ở châu Á. Gần đây, tác giả Seo Ho-jung của Naver Sports đã chia sẻ với Zing về sự quan tâm của các CLB ở Hàn Quốc với tiền vệ số 19 của ĐT Việt Nam:

    "Một đội bóng ở K-League rất nghiêm túc về việc chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam. Đó là cầu thủ chơi ở hàng công, từng cùng Việt Nam tham dự AFF Cup và Asian Cup. Nhưng, vì nhận được thông tin đích đến của Quang Hải là châu Âu nên họ đã bỏ cuộc."

    Hiện tại, cây bút này cho biết, các đội bóng ở K-League vẫn đang hướng sự chú ý đến các cầu thủ Việt Nam. Nếu như Công Phượng ở Incheon có màn thể hiện tốt và các cầu thủ "trong tầm ngắm" thi đấu ổn định thì những lời đề nghị nghiêm túc sẽ được đưa ra vào mùa Hè.

    Triệu Vân | 15:40 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...