MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Vì 1 người, Klopp từ chối dẫn dắt Man United

    06:34 Thứ bảy 27/06/2020 | 6

    BongDa.com.vn "Klopp bảo tôi rằng ông ấy đã có thể tiếp quản Man United..." - Chuyên gia Sky Sports bật mí bí mật.

     

    Tân vương Premier League

    Tròn 30 năm kể từ lần cuối thống trị xứ sương mù, cơn khát chức VĐQG của Liverpool cuối cùng cũng chấm dứt. Trong khuôn khổ vòng 31 Premier League, nếu như The Kop xuất sắc vùi dập Crystal Palace 4-0, thì địch thủ cạnh tranh Manchester City lại gục ngã ở Stamford Bridge. Với bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng và City bị bỏ xa đến 23 điểm, Liverpool chính thức đoạt Premier League đầu tiên trong lịch sử.

    2 năm liên tiếp, The Kop rũ bỏ hình ảnh thất vọng của nhiều năm trước đó, để lần lượt chinh phục 2 giải đấu danh giá là Champions League và Premier League. Có được 2 vinh quang liên tiếp này, sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến đóng góp của Jurgen Klopp.

    5 năm sau ngày nhận lời dẫn dắt Liverpool, nhà cầm quân người Đức đã chứng minh tài năng tuyệt vời của mình. Không chỉ đưa The Kop tới đỉnh cao, Klopp còn thổi vào đội bóng lối chơi tấn công cống hiến đáng ngưỡng mộ.

    Jurgen Klopp's Wife Stopped Him From Taking Manchester United Job - Bóng Đá

     Klopp và vợ.

    Mới đây qua sóng kênh TV2, chuyên gia Sky Sports - Phil Thompson tiết lộ thuyền trưởng Liverpool từng suýt nhận lời làm HLV Manchester United, nếu không có sự tác động từ 1 người: "Tôi từng phỏng vấn Klopp và hỏi liệu ông ấy cùng Liverpool có phải sinh ra để dành cho nhau. Klopp nhìn tôi và hỏi: 'Vì sao?'"

    "Rồi Klopp bảo đã có thể tiếp quản Man United, nhưng vợ ông ấy bảo đó không phải lựa chọn đúng. Khi Liverpool tiếp cận, vợ Klopp lại bảo đây là CLB phù hợp. 

    Có điều gì đó lạ ở đây, như thể Klopp sinh ra là dành cho Liverpool."

    Phụng Sồ | 06:04 27/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...