MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Vì 1 lần chống đối Van Gaal, sự nghiệp của nhà vô địch World Cup ở M.U lụn bại

    17:07 Thứ bảy 13/11/2021

    BongDa.com.vn Chỉ có 12 cầu thủ trong lịch sử bóng đá từng vô địch World Cup và chơi cho Manchester United.

    Những nhà vô địch World Cup đầu tiên chơi cho Man United là Sir Bobby Charlton, Nobby Stiles và John Connelly sau khi cùng Anh lên ngôi vào năm 1966, danh sách đó gần đây nhất được thêm vào bởi Paul Pogba và Raphael Varane sau chiến thắng của họ với Pháp 3 năm trước.

    Jose Kleberson đã ký hợp đồng sau kỳ tích của anh với Brazil vào năm 2002, trong khi Gerard Pique sẽ giành được World Cup vào năm 2010 như một phần của đội tuyển Tây Ban Nha sau khi đã rời M.U. Victor Valdes cũng vô địch World Cup, nhưng có quãng thời gian không mấy vui vẻ ở Man United.

     - Bóng Đá

     Valdes có 18 tháng đáng quên ở M.U.

    Đầu năm, 2015, Louis van Gaal đề nghị với Victor Valdes một hợp đồng 18 tháng để cạnh tranh với David de Gea. Van Gaal tuyên bố Valdes đã thể hiện ấn tượng trong quá trình tập luyện, anh thậm chí được kỳ vọng có thể trở thành số 1 mới của United, do De Gea khi đó đang ở đỉnh cao và được đồn sẽ đến Real Madrid. Bất chấp những tin đồn đó, Valdes đã không tự mãn và nỗ lực hết sức để thể hiện bản thân. Để bắt kịp tốc độ trận đấu, nhà vô địch World Cup đã dành thời gian cho đội U21, có trận ra mắt không chính thức cho câu lạc bộ trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool. 2 trận tiếp theo sẽ là trận gặp Chelsea và Tottenham ở cấp độ trẻ và tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị đội 1, chứng kiến De Gea thi đấu xuất sắc. Phải 5 tháng sau khi đến M.U, anh mới có trận ra mắt chính thức khi De Gea bị chấn thương ở 16 phút cuối cùng trước Arsenal trong trận đấu áp chót của mùa giải Premier League.

    Đó không phải là trận ra mắt mà Valdes mơ ước khi anh để thủng lưới, nhưng anh đã có được cơ hội để chuộc lỗi khi ra sân trước Hull trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, giữ sạch lưới giúp Quỷ đỏ có 1 điểm. Màn trình diễn đó cùng với việc De Gea dự kiến sẽ ký hợp đồng với Real Madrid là những dấu hiệu tốt cho Vades. Nhưng hóa ra, anh sẽ không bao giờ chơi cho Man United nữa.

    Các cầu thủ của CLB không mấy hài lòng về những buổi tập luyện vất vả của Van Gaal nhưng chính Valdes mới là người lên tiếng bày tỏ sự bất bình, và HLV người Hà Lan độc tài đã không tha thứ cho anh vì sự bất tuân đó. Wayne Rooney và Michael Carrick sau đó cũng tiếp cận Van Gaal và bày tỏ mối lo ngại của họ về bầu không khí trong phòng thay đồ. Sau một cuộc thảo luận dài, Van Gaal đã từ chối những đề xuất của họ, vào thời điểm đó, Valdes biết sự nghiệp ở United của anh đã kết thúc.

    Van Gaal tuyên bố: "Valdes không được chọn bởi vì cậu ấy không tuân theo triết lý của chúng tôi và chúng tôi không có chỗ cho một người như vậy. Triết lý là cách bạn chơi bóng và cách bạn duy trì nhịp trận đấu. Ví dụ, năm ngoái, cậu ấy đã từ chối chơi ở đội hai."

    Van Gaal tuyên bố Valdes đã từ chối chơi cho đội U21 và kết quả là thủ môn này đã bị loại khỏi đội hình United trong chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ. HLV này sau đó đã xác nhận trong một cuộc họp báo ở Seattle rằng Valdes sẽ bị bán vì vi phạm các quy tắc của mình. United sau đó đã từ chối cung cấp cho cầu thủ người Tây Ban Nha số áo và để anh ra khỏi ảnh đội hình chính thức, với cầu thủ trẻ Sam Johnstone được thay vào.

    Tủ đựng đồ của cựu thủ môn Barcelona đã sớm được dọn sạch và thời gian tập luyện của anh đã được điều phối để ngăn anh tương tác với các thành viên trong đội 1. Anh thậm chí còn bị từ chối cơ hội tập luyện cùng lứa U21. Juan Mata nói về trường hợp người đồng hương: "Thật đáng tiếc vì những gì đang xảy ra với anh ấy vì anh ấy là một thủ môn xuất sắc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh ấy và Van Gaal. Đó là điều chỉ họ mới có thể nói."

     - Bóng Đá

     Valdes chỉ có 2 lần ra sân cho M.U.

    Anh được gửi đến Standard Liege ở giải Bỉ nhưng mọi chuyện cũng không khá hơn, anh ra sân 8 lần cho đội bóng này trước khi về lại M.U sớm vì chấn thương. Trong khi đó, Van Gaal bị sa thải sau khi MU vô địch FA Cup nhưng không được dự Champions League. Sau 18 tháng khắc nghiệt, Valdes cuối cùng đã được giải phóng khỏi hợp đồng với United, và anh vẫn quyết tâm chứng tỏ mình ở bóng đá Anh, chọn gia nhập Middlesbrough mới thăng hạng, họ không thể trụ hạng, Valdes rời đi năm 2017 và chính thức giải nghệ đầu năm 2018.

    Ngày Van Gaal tạo nên đôi cánh Robbery:

     
    Thanh Vũ | 16:37 13/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...