MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Vì 1 điều, người cũ Everton lo Liverpool sẽ lại lỡ cúp bạc EPL

    10:32 Thứ ba 29/10/2019

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ của Everton, Andy Gray vừa đưa ra nhận định về khả năng lên ngôi tại Premier League của Liverpool.

    Liverpool có thể đang đứng đầu trên bảng xếp hạng Prenmier League với cách biệt 6 điểm so với nhà đương kim vô địch Manchester City, song không vì vậy mà nhiều chuyên gia cho rằng họ đã sáng cửa vô địch. Cựu tiền đạo của Everton và Wolves - nay là bình luận viên của kênh truyền hình beIN SPORTS, Andy Gray mới đây đã bày tỏ lo ngại về một lần nữa không thể chạm tới ngôi vương của The Kop.

    "Họ có thể không giành chức vô địch giải đấu nếu 1 hoặc 2 người trong bộ 3 tấn công đột nhiên mất phong độ hoặc bị chấn thương", Gray nói trên beIN SPORTS. "Họ rất phụ thuộc vào bộ 3 tấn công của mình, hơn cả City. City có thể ghi được bàn thắng từ mọi vị trí.”

    Ex-Evertonian Andy Gray fears Liverpool might not win Premier League for one reason - Bóng Đá

    Andy Gray lo ngại về việc Liverpool quá phụ thuộc vào bộ 3 tấn công.

    "City rất sáng tạo từ hàng tiền vệ và có được bàn thắng từ tuyến giữa. Họ có Bernardo Silva, David Silva, Kevin de Bruyne - tôi còn có thể kể tiếp nữa. Họ bổ sung rất nhiều cho 3 tiền đạo. Còn ở Liverpool, ai là người bổ sung cho bộ 3 tấn công? Không ai, thực sự là không có ai cả.”

    "Fabinho không bao giờ ghi bàn, Henderson hiếm khi. Sự tích cực đến với họ trong tuần trước là từ Oxlade-Chamberlain. Anh ấy đã đến Old Trafford và tạo ra sự khác biệt, anh ấy sáng tạo, và anh ấy đã có những bàn thắng như chúng ta đã thấy vào giữa tuần tại Champions League.”

    "Anh ấy có thể là người tạo ra sự khác biệt, nhưng nếu có bất cứ điều gì xảy ra với 3 tiền đạo, hoặc 3 người họ không thể ghi bàn - điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bóng đá, thì họ cần phải tìm bàn thắng từ một nơi khác. Origi không ở đắng cấp đó, vậy họ sẽ lấy ai thế chỗ Origi đây?" 

    Ex-Evertonian Andy Gray fears Liverpool might not win Premier League for one reason - Bóng Đá

    Những cá nhân như Divock Origi bị Gray đánh giá là không đủ khả năng bổ sung cho hàng công.

    Lời than phiền của Andy Gray về sự phụ thuộc của Liverpool vào bộ 3 tấn công cũng không phải là điều quá mới mẻ. HLV Jurgen Klopp không phải là không lưu tâm đến vấn đề này, và với những thay đổi ở hàng tiền vệ đã được thực hiện trong thời gian gần đây, không loại trừ khả năng ông thầy người Đức sẽ sớm tạo ra sự khác biệt.

    Ở trận đấu mới nhất gặp đối thủ Tottenham, tiền vệ Jordan Henderson cũng đã có pha lập công quan trọng để cân bằng tỷ số khi đội nhà đang bị dẫn trước. Điều này khiến cho cựu cầu thủ Tottenham, Jermaine Jenas đã phải lên tiếng khen ngợi đội trưởng của Lữ đoàn Đỏ.

    Xem những hình ảnh tập luyện của Liverpool:

    Ngọc Bách | 10:08 29/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...