MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • VFF xem xét mong muốn của HLV Mai Đức Chung

    13:32 Thứ ba 08/02/2022

    Ông Mai Đức Chung sẽ làm việc với LĐBĐ Việt Nam khi trở về nước ngày 10/2, xin thôi dẫn dắt đội nữ sau SEA Games 23 vào giữa năm 2022.

    Từ Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung chia sẻ tâm tư nhường lại ghế thuyền trưởng ở tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup 2023. Ông cho biết lý do là lớn tuổi và khó đảm đương công việc này ở cường độ áp lực cao như trước nữa.

    Thông tin này khiến LĐBĐ Việt Nam bất ngờ. Sau đó, lãnh đạo VFF cho biết: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của HLV Mai Đức Chung. Hợp đồng giữa hai bên còn đến hết năm 2022, nên chúng tôi sẽ xem xét sau".

    VFF xem xét mong muốn của HLV Mai Đức Chung - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung sẽ làm việc với VFF về tương lai và kế hoạch sau khi về nước. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Nói với Zing về việc này, ông Mai Đức Chung cho biết: "Có thể tôi chỉ làm cố vấn cho đội nữ Việt Nam. Nếu được, mình cũng theo đội với vai trò tư vấn thôi. Tôi 72 tuổi rồi, chủ yếu muốn áp lực cho mình chứ không để cầu thủ".

    Ông Chung nhấn mạnh việc chọn HLV nước ngoài có thể thay thế mình. HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng đã xem xét các ứng viên nội, nhưng chưa thấy ai phù hợp. Ông đề cập đến một HLV nữ người Việt đang làm việc ở Australia.

    Ở tuyển nữ Việt Nam, không ai có thể hiểu tâm tư tình cảm của các nữ tuyển thủ như nhà cầm quân sinh năm 1951. Vì vậy, để chọn một người thay thế ông cũng không phải là chuyện dễ dàng.

    Trước mắt, VFF thu xếp để đội tuyển đi máy bay riêng từ Mumbai về Hà Nội vào ngày 10/2. Đơn vị tài trợ vận chuyển các đội tuyển quốc gia bố trí chuyến bay để giúp đội có trạng thái tốt nhất trước khi đặt chân về Việt Nam.

    Sau khi về nước, tuyển nữ Việt Nam sẽ diện kiến Thủ tướng. VFF có kế hoạch làm việc với HLV Mai Đức Chung để nghe ông chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31 và công tác chuẩn bị World Cup 2023.

    Tuyển nữ Việt Nam giành quyền đến World Cup 2023 ở Australia và New Zealand. Giải đấu diễn ra vào tháng 7-8/2023. Thầy trò ông Mai Đức Chung đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 ở loạt trận play-off tại Asian Cup 2023.

    Quang Thịnh | 12:38 08/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...