MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • VFF vào cuộc vụ thầy Park bị mỉa mai sau trận với Thái Lan

    13:04 Thứ năm 21/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có văn bản gửi AFC về hành động khiếm nhã của HLV thủ môn Sasa Todic của ĐT Thái Lan với HLV Park Hang-seo.

    Theo đó, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã chính thức có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xem xét về hành vi của HLV thủ môn ĐT Thái Lan.

    VFF vào cuộc vụ thầy Park bị mỉa mai - Bóng Đá

     VFF vào cuộc vụ thầy Park bị mỉa mai sau trận với Thái Lan. Ảnh: Minh Anh

    Cụ thể, sau khi kết thúc trận đấy giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã có lời qua tiếng lại với HLV thủ môn Sasa Todic của ĐT Thái Lan. Có thể thấy, những gì đã ghi lại thì trợ lý người Serbia làm cử chỉ tay với ý miệt thị chiều cao với HLV Park Hang-seo. Với hành động của trợ lý HLV ĐT Thái Lam đã làm, HLV trưởng ĐT Việt Nam không giữ được bình tĩnh.
    Cũng ngay sau đó, chia sẻ tại phòng họp báo, HLV Park Hang-seo cho rằng, vị trợ lý thủ môn của ĐT Thái Lan đã chơi đòn tâm lý và có ý mỉa mai mình.
    "Tình huống va chạm đó là một trợ lý của đối thủ, hình như không phải người Thái mà là người nước ngoài. Trong quá trình chỉ đạo, tôi thấy anh ta hình như cứ cười mỉa tôi thì phải. Nếu mà phải chiến đấu thì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu" - HLV Park Hang-seo khá gay gắt.

    Về phía ĐT Thái Lan, HLV Akira Nishino cũng đã lên tiếng và gửi lời xin lỗi đến huấn luyên viên Park Hang-seo.

    Minh Anh | 12:00 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...