MỚI NHẤT :
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • VAR lại "tấu hài" trong màn hủy diệt Southampton của Manchester City

    09:00 Thứ năm 11/03/2021 | 2

    BongDa.com.vn Công nghệ VAR tại Premier League vẫn cần thêm rất nhiều sự cải thiện.

    Ast - Bóng Đá

     Ở lượt trận vừa rồi, thành tích toàn thắng của Manchester City đã chính thức chấm dứt ở con số 21 sau thất bại trước Manchester United ngay trên thánh địa Etihad. 

    Ast - Bóng Đá

    Và để xua tan bầu không khí ảm đạm, Southampton là một đối thủ không thể thích hợp hơn để thầy trò HLV Pep Guardiola "giải sầu".

    Ast - Bóng Đá

     Ra sân với sơ đồ không tiền đạo cắm, Man City đã cho thấy sự nguy hiểm đến từ mọi nhân góp mặt trên hàng công.

    Ast - Bóng Đá

     Trong khi đó, Southampton trên thực tế cũng có một trận đấu hay. Họ không bị Man City dồn ép quá nhiều và đã tạo ra được kha khá cơ hội nguy hiểm.

    Ast - Bóng Đá

     Dù vậy, chất lượng đội hình giữa hai bên vẫn quá rõ rệt, và chung cuộc, 3 điểm đã thuộc về Man City nhờ sự xuất sắc đến từ những cái tên như Kevin De Bruyne hay Riyad Mahrez. 

    Ast - Bóng Đá

     Tuy hàng công bùng nổ với 5 bàn, nhưng chắc chắn Pep sẽ không thực sự hài lòng về kết quả này khi Man City đã để thủng lưới đến 2 bàn thua trong 2 trận liên tiếp. 

    Ast - Bóng Đá

    Có khá nhiều tình huống đáng chú ý diễn ra trong trận đấu này, điển hình như pha tắc bóng khá thô thiển đến từ Alex McCarthy nhằm vào Phil Foden. 

    Ast - Bóng Đá

     Phút 30, McCarthy xử lý lỗi khiến bóng rơi vào chân của Foden ngay trong vòng cấm Southampton. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một cú xoạc bóng.

    Ast - Bóng Đá

     Thế nhưng, pha tắc bóng của McCarthy lại hoàn toàn không trúng bóng, thay vào đó là cái chân của Foden. Tiền vệ người Anh sau trận cũng thừa nhận, anh xứng đáng được nhận một quả penalty ở tình huống này.

    Ast - Bóng Đá

     Dù vậy, trọng tài Jon Moss vẫn quyết định để trận đấu tiếp tục diễn ra. Thậm chí, ông còn không sử dụng công nghệ VAR để quan sát rõ hơn tình huống Foden ngã trong vòng cấm Soton. Dễ dàng nhận thấy, tổ điều khiển VAR không cho rằng McCarthy đã phạm lỗi và cũng không yêu cầu Jon Moss dùng công nghệ này để kiểm tra lại. Tất nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên VAR "biến mất" khi người ta cần sự xuất hiện của nó.

    Pep nói về cuộc đối đầu Man Utd 

     
    Huỳnh Phong | 08:30 11/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...