MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Vắng Văn Quyết, CLB Hà Nội bị đội cuối bảng cầm hòa

    22:16 Thứ hai 22/05/2023

    Không có Văn Quyết và Hùng Dũng trong đội hình, CLB Hà Nội để Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 8 V-League 2023 diễn ra vào tối 22/5.

    Vắng Văn Quyết, CLB Hà Nội bị đội cuối bảng cầm hòa - Bóng Đá

    CLB Hà Nội bất ngờ bị đội cuối bảng cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng 8.

    Đội bóng thủ đô sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9 do công của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Tiền vệ Vũ Minh Tuấn trong ngày được đá chính thay Nguyễn Văn Quyết đã có đường tạt bóng chính xác cho người đàn em lao vào đánh đầu giúp Hà Nội dẫn 1-0.

    Dẫn bàn sớm nên dường như đội chủ nhà chơi chủ quan trước đối thủ xếp cuối bảng. Họ liên tiếp mắc lỗi phòng ngự. Đầu tiên là thủ môn Bùi Tấn Trường chuyền bóng vào chân tiền đạo Đà Nẵng, tiếp theo là pha phòng ngự lỗi của Nguyễn Hai Long giúp đối phương hưởng phạt góc.

    Từ quả phạt góc ở phút 45, bóng đập trúng người số 77 bên phía Hà Nội là Almeida Silva đi vào lưới. Thủ môn Tấn Trường nỗ lực vớt bóng nhưng không thành công. Đà Nẵng gỡ hòa 1-1 dù chơi lép vế hơn rất nhiều trong hiệp 1.

    Ở trận đấu này, CLB Hà Nội vắng cả Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng. Đội trưởng của họ bị kỷ luật 8 trận ở các giải vô địch quốc gia, trong khi Hùng Dũng vừa mổ ruột thừa. Vì vậy mà lối chơi của đội chủ sân Hàng Đẫy không được lưu loát.

    Sang hiệp 2, CLB Hà Nội và Đà Nẵng đều có cơ hội để tạo khoảng cách nhưng đều không thành công. Tuấn Hải tiếp tục có pha đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng trúng điểm nối xà ngang và cột dọc. Trong khi Phan Văn Long có cú sút sệt đưa bóng chệch cột dọc.

    Với kết quả hòa 1-1, Đà Nẵng có 4 điểm bằng với CLB TP.HCM và Bình Dương. Còn CLB Hà Nội chỉ có 15 điểm sau 8 vòng và thua đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm.

    Vắng Văn Quyết, CLB Hà Nội bị đội cuối bảng cầm hòa - Bóng Đá

    Bảng xếp hạng V-League sau vòng 8.

    Lê Minh | 22:10 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...