MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Văn Toàn rời HAGL

    13:17 Thứ ba 03/01/2023 | 1

    Nguyễn Văn Toàn là cái tên tiếp theo rời HAGL trước thềm mùa giải 2023, sau hàng loạt trụ cột như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường...

    Nguyễn Văn Toàn là cái tên tiếp theo rời HAGL trước thềm mùa giải 2023, sau hàng loạt trụ cột như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường...

    Văn Toàn rời HAGL - Bóng Đá

     Văn Toàn là cái tên mới nhất của khóa I, học viên HAGL Arsenal JMG, chia tay đội bóng phố núi. Ảnh: Quang Thịnh.

    Chiều 3/1, trang chủ HAGL thông báo chia tay Văn Toàn: "Những tình cảm, những kỷ niệm vui buồn trong suốt những năm tháng qua, kể cả những điều chưa toại nguyện sẽ còn đọng mãi trong tâm trí các thành viên CLB HAGL. Những người hâm mộ bóng đá HAGL về một chàng trai dáng người mảnh khảnh nhưng tốc độ xé gió, tinh thần rực cháy mỗi khi vào sân. Chúc Văn Toàn gặt hái thành công trong chặng đường sắp tới".

    Chia tay HAGL, nhiều khả năng Văn Toàn chuyển sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB Seoul E-Land, một đội bóng ở K.League 2. CLB này phù hợp với Văn Toàn và anh hoàn toàn có thể tỏa sáng thay vì lận đận nếu chơi ở K League 1.

    Nếu điều này xảy ra, Văn Toàn hoàn thành giấc mơ thi đấu ở nước ngoài. Anh từng chia sẻ rằng mình khao khát xuất ngoại, nhất là khi chứng kiến các đồng đội như Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng đều đã có cơ hội đó.

    Văn Toàn gắn bó với HAGL đã 15 năm, cùng lứa đầu tiên học viện HAGL Arsenal JMG với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng. Sau khi lên đội một vào năm 2015, anh có 177 lần ra sân và ghi 46 bàn cho đội bóng phố núi. Ở 2 mùa V.League gần nhất, anh đều là chân sút hàng đầu của HAGL với cùng 7 pha lập công.

    Chia tay Văn Toàn, HAGL sẽ trao cơ hội cho các tiền đạo trẻ như Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn. Trong đó, Minh Bình vừa trở về sau khi thi đấu cho CLB Công An Nhân Dân dưới dạng cho mượn còn Bảo Toàn đã được HLV Kiatisuk Senamuang trao cơ hội ở V.League.

    Đến thời điểm này, HAGL đã chính thức nói lời chia tay với Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam và mới nhất là Vũ Văn Thanh. 

    Nguyên Khang | 13:09 03/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...