MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Văn Toàn quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia

    15:09 Thứ năm 31/08/2017

    Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, tiền vệ Văn Toàn khẳng định sẽ nỗ lực cùng ĐT Việt Nam giành thắng lợi trước Campuchia tại Asian Cup 2019.

    Chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 với Campuchia diễn ra vào ngày 5/9, đội tuyển Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đã tập trung trở lại và tập luyện tại Hà Nội. Trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập 11 cầu thủ vừa cùng U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 29, trong đó có cả những ngôi sao trẻ hàng đầu của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn và Văn Thanh.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn (số 9) quyết tâm cùng các đồng đội có điểm trước Campuchia.

    Trong màu áo đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia, nếu như những người đồng đội như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường phải chọn số áo mới do số áo yêu thích đã được các đàn anh như Văn Quyết, Trọng Hoàng lựa chọn. Thì Văn Toàn vẫn được trao chiếc áo số 9 yêu thích.

    Với việc HLV Mai Đức Chung triệu tập tới 10 tiền vệ cho đội tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách của Campuchia, Văn Toàn cùng những đồng đội ở HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt để có thể giành cho mình một suất đá chính trong đội hình. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí sau buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ngày 30/8, tiền vệ người Hải Dương khẳng định sẽ cố gắng hơn nữa sau thất bại tại Malaysia để cùng đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt nhất với Campuchia.

    Danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị đấu Campuchia:

    Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Phí Minh Long (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

    Hậu vệ (6): Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC)

    Tiền vệ (10): Lê Văn Thắng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Ngô Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

    Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội FC), Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)

    Lịch thi đấu lượt thứ 3

    18h30 ngày 5/9: Campuchia vs Việt Nam

    00h00 ngày 6/9: Jordan vs Afghanistan

    Nam Anh | 14:22 31/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...