MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Văn Toàn lần đầu tiên nói về “người tình” Công Phượng

    18:50 Thứ tư 28/09/2016 | 7| 3

    BongDa.com.vn Văn Toàn thừa nhận từ khi Công Phượng “xuất ngoại” anh có nhiều khoảng trống và thể hiện được mình nhiều hơn ở đội bóng phố núi.

    IMG_3661

     Văn Toàn luôn tự tin khi thi đấu cùng lứa đàn anh ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Phương Nam.

    Trong buổi trả lời truyền thông mới đây nhất của Văn Toàn về sự ra đi của Công PhượngHAGL, “sát thủ” có khuôn mặt trẻ thơ Văn Toàn chia sẻ: “Sự ra đi của Công Phượng ở đội bóng phố núi em cũng có một số lợi thế nhất định, khi thi đấu em có nhiều khoảng trống và thực tế thì em thể hiện được mình nhiều hơn.

    So với mùa giải 2014 và 2015 ở V-League 2016 em cảm thấy mình tự tin hơn nhiều. Thứ nhất là mặt thể lực em cảm thấy mình đủ sức để cạnh tranh với đồng nghiệp ở V-League, bên cạnh đó chuyên môn và kinh nghiệm của em cũng dày hơn nhiều. Ở Mùa giải 2016, lúc đầu khi chưa ghi được bàn thắng, bản thân em cũng có nhiều áp lực nhưng nhận được sự động viên của đội đội, ban huấn luyện khi ghi được bàn thắng em thấy mình tự tin, thoải mái hơn nhiều.”

    Nói về khí hậu của TP.HCM và những ngày tập luyện cùng ĐT Việt Nam, tiền vệ Văn Toàn cho hay: “Thực sự những ngày qua mưa lớn ở TP.HCM ít nhiều cũng ảnh hưởng đến buổi tập của toàn đội. Tuy nhiên, như mọi người thấy giáo án của ban huấn luyện toàn đội vẫn nuốt trọn. Hy vọng thời tiết vài ngày tới sẽ tốt hơn để toàn đội tập luyện.”

    IMG_3625

     Văn Toàn chia sẻ sự ra đi của Công Phượng ở đội bóng phố núi giúp anh có nhiều khoảng trống và thể hiện được mình nhiều hơn. Ảnh: Phương Nam.

    Văn Toàn được xếp vào diện em út ở ĐT Việt Nam, tuy nhiên khi so sánh về lối chơi với người đàn anh Công Vinh, cầu thủ khoác áo HAGL luôn khiêm tốn và rất biết điều: “Nếu được ban huấn luyện tin tưởng cho vào sân em luôn cố gắng nỗ lực hết mình, hy vọng rằng từ giờ đến khi tham dự giải đấu AFF Cup 2016 em không gặp chấn thương.

    So với các anh ở ĐT Việt Nam em còn rất nhỏ tuổi, riêng anh Vinh (Công Vinh – PV), là cầu thủ có kinh nghiệm, anh ấy đã gặt hái được rất nhiều thành công ở CLB cũng như ĐT Việt Nam. Tụi em phải rất cố gắng mới có thể so sánh bằng anh ấy.”

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 18:35 28/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...