MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Văn Toàn lần đầu lên tiếng về đội bóng Hàn Quốc

    17:30 Thứ bảy 21/01/2023

    Tiền đạo Nguyễn Văn Tòan có những chia sẻ khi gia nhập CLB Seoul E-Land của giải hạng Nhì Hàn Quốc.

    "Đây là lần đầu tôi ra nước ngoài thi đấu. Thật ra ở Việt Nam thì tôi cũng chỉ gắn bó với một đội trong suốt 15 năm. Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên nên tôi có hơi lo lắng một chút.

    Tuy nhiên đối với tôi, đây có thể được coi là một thử thách mới, nơi đây tôi có những đồng đội mới, môi trường mới để qua đó có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân", Văn Toàn chia sẻ.

    Văn Toàn lần đầu lên tiếng về đội bóng Hàn Quốc - Bóng Đá

    Văn Toàn lần đầu ra nước ngoài thi đấu. 

    "Phong cách của tôi cũng tương tự Hàn Quốc. Tôi đặc biệt thích cách đá của Hàn Quốc. Tôi đã từng đến đây 3-4 lần và lần nào tôi cũng thích cả. Vì vậy nếu lần này tôi thành công ở Hàn Quốc thì đó quả là một điều tuyệt vời.

    Với cơ hội được trao này, tôi rất mong muốn mình sẽ thành công và sẽ nỗ lực hết sức để có màn thể hiện tốt nhất. Tôi hơi buồn khi phải chia tay các đồng đội trước khi gia nhập Seoul E-Land nhưng bây giờ tôi rất hào hứng khi được sát cánh cùng đội bóng mới, BHL và các cầu thủ mới", tiền đạo người Hải Dương cho biết.

    Trước đó, sau hành trình AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam, Văn Toàn ở lại Thái Lan để hội quân với CLB Seoul E-Land đang tập huấn tại đây. Văn Toàn không về quê ăn Tết mà bắt nhịp với đội bóng luôn nhằm có sự thích nghi nhanh nhất. Văn Toàn cho biết anh rất tự tin với những điểm mạnh của mình.

    Văn Toàn lần đầu lên tiếng về đội bóng Hàn Quốc - Bóng Đá

    Văn Toàn chia tay thầy Park ở Thái Lan. 

    "Nhiều người thường gọi vui tôi là "Ma tốc độ". Điểm mạnh của tôi là tốc độ nhanh, rê bóng và xâm nhập vào khoảng trống.

    Tôi thực sự hy vọng rằng tôi sẽ được tham gia và cống hiến hết mình cho chiến thắng của đội. Tôi cố gắng hết mình để giúp đội bóng thăng hạng lên chơi ở K-League 1. Để làm được điều đó cá nhân tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa", Văn Toàn thể hiện quyết tâm.

    Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào chuyến xuất ngoại lần này của Văn Toàn, ông nói: "Cuộc sống là một chuyến đi. Chuyến đi là một món quà. Hãy kiên nhẫn và tin vào bản thân mình. Tôi chúc trò những điều tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại tại Seoul".

    Đại Nam | 16:51 21/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...