MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Văn Toàn: 'HAGL có thành tích rất kém'

    14:36 Thứ bảy 30/04/2022

    Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không ngại đưa ra đánh giá về thành tích của HAGL ở vòng bảng AFC Champions League 2022. Đội bóng của anh chỉ có 2 điểm trước loạt trận cuối cùng.

    "Chúng tôi rất tôn trọng Sydney FC và cố gắng thể hiện sự tự tin trước họ ở loạt trận đấu cuối trước khi chia tay giải đấu. HAGL đang có thành tích rất kém, bản thân tôi cũng không có gì quá hài lòng với mình", Văn Toàn tiếp tục tham gia họp báo vào trưa 30/4.

    Anh nói thêm: "Chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa. Không ai quan tâm đến quá trình cả, người ta chỉ tập trung vào kết quả. Tôi không hài lòng khi mình đã không tận dụng được các cơ hội để giúp HAGL có điểm. Tôi hy vọng chúng tôi có kết quả tốt hơn".

    Văn Toàn: 'HAGL có thành tích rất kém' - Bóng Đá

    Văn Toàn đá chính cả 5 trận của HAGL ở AFC Champions League và chứng tỏ một năng lượng thi đấu tích cực trong đội hình. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Văn Toàn là cầu thủ trả lời phỏng vấn khá trực diện và đầy đủ. Đây là lần thứ 2 anh được HLV Kiatisuk Senamuang chọn tham dự họp báo trước trận đấu. Cầu thủ sinh năm 1996 được xem là nhân tố nổi bật nhất của HAGL ở AFC Champions League 2022.

    Tiền đạo mang áo số 9 muốn có thêm bàn thắng vào lưới Sydney FC sau khi sút tung lưới Jeonbuk Motors. Anh đánh giá hàng thủ đội bạn to, cao nhưng Văn Toàn đã biết điểm yếu của họ sau trận lượt đi hòa 0-0.

    Trong khi đó, HLV Kiatisuk tiếp tục đặt mục tiêu có điểm, thậm chí là một chiến thắng cho trận đấu cuối cùng. "HAGL cố thắng để có điểm số tốt và trình diễn lối chơi cống hiến trong trận đấu ngày mai. Tôi đặt ra ba mục tiêu là giữ bóng, không thua và có điểm trước Sydney FC".

    "HAGL sẽ chơi hết mình vì nó còn ảnh hưởng đến điểm số xếp hạng CLB, nền bóng đá, suất dự giải của bóng đá Việt Nam. Tôi nói các học trò không để thua các bàn thua cố định nữa thì mới có điểm, 1 điểm cũng được nhưng 3 điểm sẽ tốt hơn nhiều", nhà cầm quân người Thái Lan nhấn mạnh.

    HAGL đặt mục tiêu cao bởi lúc này họ không muốn kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng. Ban đầu, Kiatisuk muốn đưa HAGL vào bán kết AFC Champions League 2022 nhưng họ đã bị loại sớm sau lượt trận thứ 4. Với 2 điểm cùng với Sydney FC, trận đấu cuối là cuộc định đoạt vị trí chót bảng H.

    Để có sự cổ vũ đông đảo của khán giả trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, HAGL đã phát vé miễn phí ở ba cổng sân Thống Nhất. Những khán giả không rời khỏi thành phố có thể chọn cách đến sân Thống Nhất vào lúc 18h ngày 1/5 để cổ vũ HAGL thi đấu trận cuối cùng.

    Quang Thịnh | 12:46 30/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...