MỚI NHẤT :
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Văn Toàn, Công Phượng góp công giúp HAGL thắng CLB Bình Định 2-1

    20:31 Thứ hai 04/04/2022 | 2

    Chiều 4/4, thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với CLB Bình Định trên sân Quy Nhơn.

    Ở trận đấu này, ngoại binh người Brazil Jefferson Baino và Nguyễn Văn Toàn lần lượt lập công cho đội khách. Xen giữa 2 bàn thắng này là bàn thắng gỡ 1-1 của Rafaelson Fernandes.

    Trên sân Quy Nhơn, 2 đội tạo ra thế trận cân bằng, ăn miếng trả miếng. CLB Bình Định có lợi thế là đội hình chất lượng hơn với những cái tên như Trần Đình Trọng, Lê Tiến Anh, Hendrio Araujo. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có sự gắn kết. HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, lắp ghép đội hình.

     - Bóng Đá

    Nhiều tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Hoàng Anh thi đấu trong trận đấu giữa Bình Định và HAGL.

    Trong khi đó, HAGL lại có sự ăn ý dù không tung ra đội hình mạnh nhất. HLV Kiatisuk sử dụng xen kẽ các trụ cột như Nguyễn Phong Hồng Duy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hữu Tuấn và các cầu thủ trẻ.

    Phút thứ 5, Jefferson Baino mở tỷ số cho HAGL. Sau đường chuyền dài từ sân nhà, anh khống chế bằng ngực rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn đối phương. Đây là bàn thắng duy nhất trong 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, HLV Kiatisuk cho Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn vào sân. Tuy nhiên, khi HAGL chưa kịp gia tăng cách biệt, CLB Bình Định có bàn gỡ hòa sau sai lầm của hậu vệ trẻ Thanh Nhân đầu hiệp 2. Nhà vô địch U23 Đông Nam Á có pha che chắn thiếu kinh nghiệm và để Rafaelson cướp bóng, ghi bàn bằng pha dứt điểm dễ dàng trong vùng cấm.

    Phút 78, Công Phượng, Văn Toàn có pha phối hợp trung lộ ấn tượng. Tiền đạo quê Nghệ An chọc khe thông minh để đồng đội băng xuống, dứt điểm kỹ thuật để ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL. Trong những phút còn lại, 2 đội đều không tạo được quá nhiều cơ hội ngon ăn.

    Với thắng lợi này, HLV Kiatisuk có thể tạm hài lòng. Tuy nhiên, HAGL cần cải thiện nhiều hơn nữa để có thể thi đấu tốt ở AFC Champions League. Trong khi đó, CLB Bình Định vẫn chưa tìm ra đội hình ăn ý nhất sau kỳ chuyển nhượng khá rầm rộ.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 19:31 04/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...