MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Văn Toàn có nghĩa cử cao đẹp, ủng hộ quê nhà phòng dịch COVID-19

    07:01 Thứ hai 17/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã thực hiện 1 hành động rất ý nghĩa để quyên góp phần công sức giúp quê nhà phòng chống dịch COVID-19.

    Ở thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch. Địa phương này đang phải vất vả sau khi ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới COVID-19 mới liên quan đến BN 867.

    Trước tình hình căng thẳng phòng chống dịch ở quê nhà Hải Dương, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã quyết định thực hiện 1 nghĩa cử cao đẹp. Cụ thể, trên trang facebook cá nhân, tuyển thủ ĐT Việt Nam đã đăng tải một bài viết nhằm mong muốn được bán đấu giá chiếc áo đấu số 9 của anh, có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Nguyễn Văn Toàn có hành động ý nghĩa, ủng hộ quê nhà phòng dịch COVID-19 - Bóng Đá

    Văn Toàn bán đấu giá chiếc áo đấu ĐT Việt Nam với đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ.

    Anh viết trên dòng trạng thái: "Chiếc áo này là chiếc áo mình mua để lấy chữ ký làm kỷ niệm sau này đối với bản thân mình. Nhưng hôm nay mình muốn bán đấu giá chiếc áo này để ủng hộ cho phường của mình. Số tiền được bao nhiêu mình sẽ chuyển tới phường Thạch Khôi, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương . Để có thể giúp được một phần nhỏ nào cho phường mình vượt qua dịch COVID-19 lần này."

    Thông qua việc bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu về sẽ được Văn Toàn chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, nơi gia đình Văn Toàn sinh sống để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thời gian đấu giá sẽ bắt đầu từ ngày 16/8 và kết thúc ngày 23/8 tới đây.

    Hiện tại, Văn Toàn đang tập luyện cùng HAGL sau kỳ nghỉ dịch lần thứ 2.

    Đăng Huy | 06:31 17/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...