(BongDa.com.vn) – Không phải Hùng Dũng, Đức Huy hay Tấn Tài mà người HLV Miura thường xuyên sử dụng ở vị trí cánh trái là Lê Văn Thanh (HAGL), đây là vũ khí ‘siêu bén’ của ông thầy người Nhật trước giờ lên đường tham dự VCK U23 châu Á.
Giá trị của người đến sau
Trong danh sách 29 cầu thủ được HLV Miura triệu tập, (chưa kể bốn cái tên vừa bị loại), thì hai cầu thủ Văn Thanh và Đức Lương là những người được HLV Miura bổ sung muộn nhất. Sau hơn 20 ngày tập luyện ở Hà Nội 30/11 đến 20/12, U23 Việt Nam di chuyển vào TP.HCM rồi lên Bình Dương đóng quân, bộ đôi cầu thủ của HAGL cũng bay từ phố núi xuống hội quân cùng thầy trò Miura tại đây.
Nếu so sánh với Đức Lương trong đội hình HAGL thi đấu ở V-League 2015 thì có lẽ Văn Thanh không có cửa trong danh sách chứ chưa nói được ra sân chính thức. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại hậu vệ biên đa năng Văn Thanh tiến bộ cực nhanh. Trong số bốn buổi tập thi đấu đối kháng trên sân Gò Đậu, Văn Thanh được ban huấn luyện sử dụng hai lần ở vị trí hậu vệ biên trái và hai lần ở vị trí tiền vệ phải. Ở vị trí hậu vệ biên trái cầu thủ HAGL lên công vệ thủ cực tốt để hỗ trợ cho Xuân Mạnh, Đức Huy.
Lối chơi tự tin tốc độ, cùng những pha bóng đậm chất kỹ thuật của Văn Thanh để lại khá nhiều ấn tượng với HLV Miura. Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của Văn Thanh chính là những cú sút xa siêu mạnh. Đặc biệt hơn, Văn Thanh có những pha đưa bóng vào từ hai biên vào có độ chính xác cực cao. Đây chính là dấu ấn đậm nét nhất của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Học viện HAGL-Arseanal JMG khóa II.
Vũ khí mới của HLV Miura
Với những gì Văn Thanh đã thể hiện trên sân tập cũng như các trận đấu giao hữu, HLV Miura buộc lòng phải chia tay hai tiền vệ cánh là Lâm Ti Phông (Sana Khánh Hòa) và Phạm Xuân Mạnh (SLNA), để giữ lại cầu thủ phố núi. Thực tế, Văn Thanh là người được ông thầy người Nhật chọn thẳng để giành vé tham dự VCK U23 châu Á, ngược lại đồng đội Đức Lương và Tuấn Anh chỉ dành vé vớt sau buổi tối ngày 29/12.
Nói Văn Thanh là vai phụ của U23 Việt Nam cũng chẳng có gì sai. Bởi nếu trước đó “chuyên gia” đá cánh là Huy Toàn, Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng) không gặp chấn thương, chia tay đội thì có lẽ chẳng bao giờ có cửa cho Văn Thanh. Tuy nhiên, cánh cửa này khép lại rồi sẽ có cánh cửa khác mở ra, cơ hội vẫn chia đều cho tất cả, thậm chí Văn Thanh còn đến muộn hơn các đồng đội khác ở U23 Việt Nam. Tuy nhiên, người đến sau chưa hẳn đã muộn và thực tế chân sút HAGL đã thể hiện được giá trị đó của mình.
Trong cuộc đối đầu với Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu, Văn Thanh được ông Miura xếp đá tiền vệ phải. Không chỉ lui về hỗ trợ cực tốt cho Tấn Tài (Long An). Văn Thanh có ba tình huống tạt bóng như đặt để đội trưởng Thanh Bình dứt điểm, đáng tiếc là tiền đạo khoác áo FLC Thanh Hóa đã không thể tận dụng thành công.
Văn Thanh có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ biên, nhưng điểm mạnh nhất của các cầu thủ HAGL-Arsenal JMG chính là tấn công. Vậy nên sẽ là hoàn hảo hơn rất nhiều cho HLV Miura khi ông xử dụng Thanh ở các pha tấn công để gây đột biến, nhưng khi cần chân sút phố núi vẫn có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ. Vậy mới nói, Văn Thanh là vũ khí mới của HLV Miura.