MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Văn Quyết, Quế Ngọc Hải tuyên bố nóng trước đại chiến Hà Nội vs SLNA

    18:27 Thứ bảy 30/07/2022

    Hà Nội đấu SLNA, vòng 10 V-League, một cuộc so tài được chờ đợi. Hai át chủ bài Văn Quyết và Quế Ngọc Hải đã có những tuyên bố 'nóng hổi' về đại chiến tại Hàng Đẫy.

    "Người tôi dè chừng nhất là Quang Hải thì đang ở Pháp rồi. Theo tôi thấy thì hiện tại, SLNA cần đề phòng bộ đôi ngoại binh mới của Hà Nội, họ thể hiện rất tốt ở những trận trước, còn với nội binh thì là Phạm Tuấn Hải. Cậu ấy di chuyển rất rộng, xâm nhập vùng cấm rất tốt, bên cạnh đó là Hùng Dũng và Văn Quyết.

    CLB Hà Nội có nhiều tuyển thủ nhất ở V-League và là tập thể mạnh. Họ đều có điểm mạnh và lợi thế riêng, nhất là sự hưng phấn sau chuỗi thắng vừa qua. Chúng tôi sẽ có cách khắc chế họ", Quế Ngọc Hải đánh giá về đối thủ Hà Nội trước trận làm khách trên sân Hàng Đẫy, lúc 19h15 ngày 31/7.

     - Bóng Đá

    Trung vệ Quế Ngọc Hải.

    "Điều tôi mong mỏi nhất là mang thật nhiều người hâm mộ xứ Nghệ trở lại với SLNA. Về trận ngày mai, tôi gặp lại những người đồng đội của mình ở tuyển quốc gia, tình cảm anh em là chuyện bên ngoài cuộc sống, còn khi ở trên sân, tôi phải nỗ lực cống hiến cho đội mình", trung vệ Quế Ngọc Hải nhấn mạnh.

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Huy Hoàng cho biết: "Mỗi lần đến sân Hàng Đẫy đều là một trải nghiệm của tôi. Trận đấu tới cũng sẽ là trải nghiệm tốt".

    Nói về cuộc đua vô địch, thuyền trưởng SLNA chia sẻ: "Nhìn cái cách TP.HCM sau khi bổ sung ngoại binh đã thắng Hải Phòng, chúng ta chưa thể nói gì về cuộc đua vô địch ở thời điểm này cả, vì còn cả giai đoạn sau".

    Về phía CLB Hà Nội, đội trưởng Văn Quyết thể hiện quyết tâm: "Được đá trên sân nhà, tôi chỉ mong anh em tập trung và đá hết khả năng. Đây chỉ mới là trận thứ 9 của đội nên chặng đường còn rất dài.

     - Bóng Đá

    Hà Nội và SLNA đều quyết cống hiến một trận cầu đẹp mắt.

    Với cầu thủ, được đá dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả cả Hà Nội và SLNA, tôi rất vui. Bóng đá càng có đông khán giả thì cầu thủ mới có động lực. Tôi tin trận tới sẽ diễn ra fair play, kịch tính và hấp dẫn".

    "Hiện CLB Hà Nội chưa thể nói trước được điều gì vì giải đấu mới trôi qua 9 vòng. SLNA có nhiều cầu thủ giỏi nên chúng tôi phải nỗ lực tập trung. 

    Với Hà Nội, đội chưa bao giờ phụ thuộc vào ngoại binh, vì chúng tôi có đủ tuyển thủ quốc gia ở các tuyến tiền vệ, tiền đạo. Nhưng không chỉ cầu thủ nội mà ngoại binh của đội cũng phải thể hiện giá trị.

    Với tôi, bóng đá khó nói trước, những gì chúng tôi nghiên cứu thì sẽ cố gắng phát huy, còn để nói khoan thủng hàng thủ đối phương thì chỉ mong mọi người chờ trận ngày mai. Thủ môn Văn Hoàng là người tôi e ngại nhất, vì vừa đẹp trai lại vừa bắt hay", Văn Quyết chốt lại.

    Trận đấu giữa Hà Nội FC vs SLNA diễn ra vào lúc 19h15 ngày 31/7. 

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 18:04 30/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...