(BongDa.com.vn) – Hơn một phần ba đội hình của U23 Việt Nam đang phải làm bạn với chấn thương. Tình hình đó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Toshiya Miura cho VCK U23 châu Á sắp tới. Vậy nguyên nhân của tình trạng trên là do đâu, trách nhiệm thuộc về ai?
Sự thờ ơ của các CLB
Nhìn vào danh sách chấn thương của U23 Việt Nam, có không ít những cái tên như Duy Mạnh, Huy Toàn, Ngọc Thắng,… phải làm bạn với phòng bệnh do không được phát hiện và điều trị chấn thương kịp thời ở CLB.
Công tác y tế, kiểm tra sức khỏe yếu kém, trang thiết bị không được đầu tư, trình độ của đội ngũ bác sỹ y tế còn hạn chế ở các CLB. Điều đó khiến cho mỗi lần hội quân, HLV Miura gặp phải không ít khó khăn với hàng loạt ca chấn thương.
Nói như vậy để thấy rằng công tác y tế yếu kém ở các CLB chính là một phần nguyên nhân khiến cho U23 Việt Nam hiện tại giống như một “bệnh viện” với rất nhiều các cầu thủ không thể thi đấu.
Sự thiếu trách nhiệm của VFF
Mặc dù đã lên chuyên nghiệp được chục năm, song bóng đá Việt Nam vẫn đang loay hoay với 2 từ chuyên nghiệp. Rất nhiều cuộc họp đã diễn ra, tuy nhiên, hiện tại cơ sở vật chất được đầu tư, trước hết là hệ thống sân bãi đủ tiêu chuẩn vẫn còn đang rất thiếu và yếu.
Sân tập của U23 Việt Nam hiện tại đang phải chia sẻ với 4 đội trẻ khác, trong khi đó mặt sân cỏ cùng các công trình phụ trợ cũng không được cải thiện là bao. Điều đó đã dẫn tới việc U23 Việt Nam thường xuyên phải nhận những ca chấn thương mới.
Khi mà điệu kiện tập luyện không được đảm bảo tốt nhất thì việc cầu thủ dính chấn thương là rất lớn. Mới nhất, hậu vệ Dương Văn Khoa của Than Quảng Ninh đã bị lật cổ chân trong một tình huống tiếp bóng lỗi cũng vì do điều kiện sân bãi không được đảm bảo.
Trách nhiệm của HLV Miura
Với phong cách huấn luyện đặc biệt của mình, đặc biệt là việc đề cao yếu tố thể lực, sự xông xáo, nhiệt tình trong lối chơi mà không ít lần HLV người Nhật đẩy các học trò của mình vào thế khó.
Tiêu biểu là trường hợp vủa Hoàng Thịnh. Trong trận giao hữu với U23 Hàn Quốc, với một pha bóng vô thưởng vô phạt, Hoàng Thịnh đã vào bóng quá mức cần thiết để rồi tự mình gây chấn thương cho mình.
Chấn thương của Hoàng Thịnh đến từ việc HLV Miura luôn yêu cầu các học trò của mình thi đấu máu lửa, xông xáo. Tuy nhiên điều này cũng sẽ ẩn chứa những hiểm họa chấn thương mà cầu thủ có thể gặp phải.
Kết
Lần hội quân này của U23 Việt Nam, chấn thương vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh. Nhưng khi mà HLV Miura không thay đổi giáo án, khi mà các CLB không chịu “giữ quân” cho các ĐTQG và khi mà VFF vẫn còn chưa chú trọng tới vấn đề chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ thì chấn thương vẫn sẽ là một cản trở rất lớn trong hành trình tại các giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam