MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Văn Lâm bỏ thói quen đeo dây chuyền khi ra sân

    19:41 Thứ ba 06/12/2022

    Thủ môn tuyển Việt Nam quen với việc đeo dây chuyền từ năm 3 tuổi nhưng anh phải bỏ thói quen này do cầu thủ bị cấm mang trang sức vào sân.

     - Bóng Đá

    Văn Lâm không còn đeo dây chuyền khi tập luyện và thi đấu nữa. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Lâm đeo dây chuyền từ năm 3 tuổi", thủ môn sinh năm 1993 tiết lộ về vật bất ly thân của mình trong các buổi tập và các trận đấu trước đây cho đến AFF Cup 2018. "Bây giờ thì tôi không còn đeo dây chuyền khi thi đấu nữa do bị cấm", anh thừa nhận trong buổi trả lời phỏng vấn chiều 6/12 ở sân Bà Rịa.

    Theo quan sát của Zing, thủ môn Việt kiều cũng không còn mang dây chuyền trong các buổi tập của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này. Hồi AFF Cup 2018, khoảnh khắc Văn Lâm để lộ sợi dây chuyền trong trận gặp Malaysia thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí.

    Sau này khi tập luyện ở CLB Cerezo Osaka, Văn Lâm vẫn giữ thói quen cho đến khi gia nhập CLB Bình Định. Ở World Cup 2022, Jules Kounde của tuyển Pháp bị trọng tài bắt tháo dây chuyền ngay trong trận đấu giữa Pháp và Ba Lan đêm 4/12. Anh vi phạm quy định thi đấu của FIFA là đeo trang sức vào sân.

     - Bóng Đá

    Jules Kounde được trợ lý tuyển Pháp tháo dây chuyền trong trận thắng 3-1 trước Ba Lan. Ảnh: Reuters.

    Liên quan đến giải đấu bóng đá diễn ra ở Qatar, Văn Lâm và đồng đội đã dành thời gian theo dõi trận Nhật Bản thua Croatia trên chấm phạt đền ở vòng 1/16 diễn ra vào tối 5/12. Anh nói: "Thực tế Lâm chưa được dự World Cup nên cũng không biết xử lý các quả phạt đền ra sao. World Cup rất khác AFF Cup về đẳng cấp, nó áp lực và căng thẳng hơn nhiều".

    Xem World Cup 2022, thủ môn 29 tuổi rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân trước hành trình tiếp theo ở tuyển Việt Nam. Văn Lâm đang nỗ lực từng ngày để cạnh tranh với thủ môn Nguyên Mạnh, Văn Hoàng và Văn Toản. Anh tỏ ra không chủ quan và muốn duy trì tập trung.

    "Ở tuyển Việt Nam, chúng tôi không có thủ môn số 1, 2 hay số 3. Tất cả thành viên phải nỗ lực phấn đấu. Ban huấn luyện là người quyết định ai sẽ được thi đấu. Tôi cố gắng đạt thể trạng tốt nhất", Văn Lâm cố gắng giải thích bằng vốn tiếng Việt khá ít ỏi của mình với báo chí.

    Những ngày này, tuyển Việt Nam không có sự chỉ đạo của ông Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc về nước để nhận huy chương ngoại giao. Dẫu vậy, Văn Lâm cho biết ông thầy của mình căn dặn các cầu thủ tập trung vào các bài đá cố định để tạo ra khác biệt.

    Tối 7/12, HLV Park sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục công tác huấn luyện. Tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngày 8/12 và tập hai buổi vào ngày 9/12. Chiều 10/12, toàn đội di chuyển về TP.HCM để bay ra Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Philippines vào ngày 14/12.

    Quang Thịnh | 18:47 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...