MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Văn Hậu sắp "lên hương", Công Phượng lại rời trời Âu là vì đâu?

    06:25 Chủ nhật 22/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Công Phượng gần như trở thành "người vô hình" trong màu màu áo CLB Sint Truidense.

     - Bóng Đá

     Sau quãng thời gian đầu dự bị, Văn Hậu trở lại Hà Lan cùng chiến tích đoạt Huy chương vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam, đã sớm được trao cơ hội.

     - Bóng Đá

     Theo đó, HLV Johnny Jansen đã tạo điều kiện cho Văn Hậu ra sân trong trận đấu với Roda JC ở vòng 16 đội cúp Quốc gia Hà Lan. 

     - Bóng Đá

     Đây là cột mốc lịch sử khi hậu vệ sinh năm 1999 là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại các giải chuyên nghiệp của Hà Lan.

     - Bóng Đá

     Dù chỉ ra sân 4 phút nhưng đó là sự khởi đầu để Văn Hậu có thể hướng tới những cột mốc ấn tượng hơn trong tương lai. Chính HLV Johnny Jansen cũng xác nhận, Văn Hậu sẽ rất hữu dụng đối với SC Heerenveen ở giai đoạn 2 của mùa giải.

     - Bóng Đá

     Không nghi ngờ gì nữa, đó là những tín hiệu khá lạc quan dành cho tương lai của Văn Hậu.

     - Bóng Đá

     Trong khi đó, Công Phượng lai đang trải qua những tháng ngày quá ảm đạm cũng tại châu Âu.

     - Bóng Đá

     Cụ thể, trận Sint Truidense thua thảm Zulte-Waregem 1-5 ở vòng 19 giải VĐQG Bỉ đã là trận thứ 15 liên tiếp Công Phượng không được đăng ký thi đấu bất chấp hàng công đội nhà gây thất vọng.

     - Bóng Đá

     Tới thời điểm này, Công Phượng chỉ ra sân ít ỏi 20 phút trận gặp Club Brugge đầu mùa và... chấm hết!

     - Bóng Đá

     Thực tế, Sint Truidense gần như không có kế hoạch sử dụng Công Phượng. Trở lại với thời điểm ký kết hợp đồng, bầu Đức thừa nhận, dù muốn nhưng HAGL đã không thể cài điều khoản yêu cầu số trận ra sân tối thiểu dành cho Công Phượng.

     - Bóng Đá

     Không có điều khoản bắt buộc, Công Phượng "lạc lõng" ở trời Âu. Cá nhân Công Phượng muốn có cơ hội ra sân để chứng minh khả năng nhưng không được.

     - Bóng Đá

     Trong khi Công Phượng phải "tự lực cánh sinh" thì Văn Hậu ít nhất cũng có tấm "bùa hộ mệnh" từ bầu Hiển. Khi ký hợp đồng với SC Heerenveen, CLB Hà Nội đã khôn ngoan cài điều khoản 25% số trận ra sân tối thiểu đối với Văn Hậu. 

    Văn Hậu sắp

     Như vậy, số phận của Văn Hậu là sáng sủa hơn rất nhiều. Ở giai đoạn 2, chắc chắn NHM Việt Nam sẽ được chứng kiến Văn Hậu ra sân nhiều hơn. Khi đó, hy vọng Văn Hậu sẽ tận dụng được cơ hội để ghi dấu ấn tại Hà Lan. 

    Văn Hậu sắp

     Rõ ràng, điều khoản "quy định số trận tối thiểu ra sân" là khác biệt lớn nhất giúp Văn Hậu có cơ hội thể hiện mình. Riêng với Công Phượng, đã có thông tin cầu thủ này sẽ trở về Việt Nam khoác áo CLB TP. HCM. Một cái kết khá buồn dành cho Công Phượng.

    Video CĐV Việt Nam nếm trải hương vị vô địch SEA Games sau nhiều năm chờ đợi:

    Tiểu Lam | 06:25 22/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...