MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Văn Hậu, Quang Hải bị loại khỏi top 5 QBV Việt Nam

    12:45 Thứ sáu 27/01/2023

    Hai ngôi sao từng khoác áo CLB Hà Nội không thể cạnh tranh với Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Quyết, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tiến Linh.

    Văn Hậu, Quang Hải bị loại khỏi top 5 QBV Việt Nam - Bóng Đá

    Văn Hậu và Quang Hải không lọt tốp 5 QBV Việt Nam 2022. 

    Sáng 27/1, Ban tổ chức QBV Việt Nam 2022 đã công bố danh sách rút gọn 5 hạng mục giải thưởng. Trong đó, đáng chú ý nhất vẫn là tốp 5 danh hiệu "Quả bóng vàng nam" không có tên Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải.

    5 cái tên cuối cùng có số điểm cao nhất là Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội).

    Hậu vệ Đoàn Văn Hậu không lọt danh sách đề cử cuối cùng dù cũng đã có một năm thi đấu tốt trong màu áo CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Văn Hậu nhận nhiều chỉ trích vì lối chơi cá nhân không đẹp mắt.

    Văn Hậu, Quang Hải bị loại khỏi top 5 QBV Việt Nam - Bóng Đá

    Tốp 5 Quả bóng vàng Việt Nam ở hạng mục nam cầu thủ. Ảnh: BTC. 

    Ở hạng mục "QBV nữ", năm cái tên quen thuộc trong hành trình tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023 là Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang (đều của CLB TP.HCM I), Huỳnh Như (Lank FC) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam).

    Tiền đạo Huỳnh Như vẫn là ứng viên số 1 khi đang chơi tốt ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Thùy Trang cũng được đánh giá có thể gây bất ngờ với danh hiệu tập thể và màn trình diễn cá nhân ở các giải bóng đá nữ trong nước cùng CLB TP.HCM I).

    Tốp 5 "QBV futsal" là Khổng Đình Hùng (Sahako FC) và Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam FC) và Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam FC) và Lâm Tấn Phát (Sahako FC).

    Thái Sơn Nam FC có một năm thi đấu không thành công nhưng Văn Ý vẫn là ứng viên số 1 vì màn trình diễn tốt ở tuyển futsal Việt Nam ở giải châu Á. Tuy nhiên, Lâm Tấn Phát cũng nổi lên như một gương mặt toàn diện để tranh chấp vị trí cao nhất.

    Ở hai giải thưởng các cầu thủ trẻ nam và nữ, tốp 3 dành cho nam là Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng và Phan Tuấn Tài. Văn Khang vượt trội khi có một năm thăng tiến vượt bật ở các cấp độ trẻ và được HLV Park Hang-seo gọi lên thẳng tuyển Việt Nam.

    Trong khi đó ở tốp 3 cầu thủ trẻ nữ, Vũ Thị Hoa là gương mặt triển vọng, mới mẻ để cạnh tranh cùng Nguyễn Thị Thanh Nhã và Ngân Thị Vạn Sự. Cả ba đều thuộc đội CLB Hà Nội Watabe I.

    Hạng mục dành cho cầu thủ nước ngoài hay nhất năm 2022 sẽ khó thoát khỏi tay Rimario Gordon. Vua phá lưới V.League 2022 với 17 bàn thắng cho CLB Hải Phòng. Hai người cạnh tranh với anh là Lucas Vinicius (Hà Nội) và Jermie Dwayne Lynch (Bình Định).

    Gala trao Giải Quả bóng vàng 2022 dự kiến được tổ chức vào tối 25/2 tại TPHCM.

    Lê Minh | 08:40 27/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...