MỚI NHẤT :
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Tiền đạo muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Văn Hậu lên tiếng về lối đá quyết liệt

    10:34 Thứ hai 14/11/2022

    Đoàn Văn Hậu cho biết anh sẽ không thay đổi cách thi đấu để phục vụ cho thành tích của CLB và đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Văn Hậu ăn mừng chức vô địch V.League 2022 tối 13/11 cùng gia đình và bạn gái. Ảnh: Bảo Ngọc.

    “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình vẫn là chính mình. Tôi luôn cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo, với mục tiêu cùng CLB và xa hơn là đội tuyển gặt hái thành tích tốt nhất. Tôi thi đấu hết mình vì tập thể, những thứ khác tôi không bận tâm”, Đoàn Văn Hậu trả lời phỏng vấn báo giới sau trận Hà Nội thắng Hà Tĩnh 2-0 tối 13/11.

    Ở vòng 25, trong trận cuối ở sân nhà Hàng Đẫy, CLB Hà Nội giành thêm 3 điểm thuyết phục để đăng quang ngôi vô địch sớm một vòng. Văn Hậu và đồng đội sớm khép lại mùa giải 2022 đầy khó khăn, khi cầu thủ này chỉ mới bình phục chấn thương gần giữa mùa đã liên tục bị chỉ trích vì lối đá quyết liệt.

    Trước những lời chê bai từ cộng đồng mạng, Văn Hậu vẫn tập trung thi đấu. Thực tế sau 16 trận ra sân từ đầu mùa, hậu vệ quê Thái Bình chỉ phải nhận 3 thẻ vàng. Anh còn đóng góp 2 pha lập công vào thành tích 46 bàn của Hà Nội sau vòng 25.

    “Tôi trải qua giai đoạn đầu mùa rất khó khăn khi mới trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên tôi vẫn đóng góp được cho CLB Hà Nội để đội vô địch. Tôi hy vọng trong những tháng còn lại của năm 2022, tôi sẽ tập luyện và thi đấu tốt. Nếu được gọi lên tuyển quốc gia, tôi sẽ cùng HLV Park Hang-seo và các đồng đội giành vị trí cao nhất ở AFF Cup năm nay”, Văn Hậu cho biết.

    Chức vô địch V.League 2022 giúp CLB Hà Nội có suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2023/24. Văn Hậu cho biết anh hồi hộp và háo hức được thi đấu ở đấu trường châu lục.

    “Được góp mặt ở sân chơi châu lục là niềm mơ ước của các cầu thủ. Đó là sân chơi lớn, là thước đo cho các cầu thủ. Tôi hy vọng ngày đó (ngày đá cúp châu Á) sẽ sớm đến”, Hậu cho hay.

     - Bóng Đá

     Ở vòng 25, Hùng Dũng mang băng đội trưởng CLB Hà Nội khi Văn Quyết chấn thương không thi đấu. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Đoàn Văn Hậu từng xuất ngoại sang Hà Lan sau Asian Cup 2019 nhưng không được thi đấu nhiều. Khi chưa kịp để lại dấu ấn, Văn Hậu gặp chấn thương khiến sự nghiệp bị gián đoạn phần nào. Chuyến đi châu Âu đầu tiên của Hậu là một thất bại.

    Vì vậy, khi được hỏi về khả năng xuất ngoại sau V.League 2022, Văn Hậu không muốn trả lời. Anh nói: “Tôi muốn giữ bí mật cho riêng mình về vấn đề này”.

    Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ với Zing: “Việc xuất ngoại còn phải tùy. Ví dụ, tôi không thể tự xuất ngoại mà phải có đội bóng nào đề nghị mới tính tiếp được. Còn bản thân tôi xác định sẽ tiếp tục tập trung cùng CLB Hà Nội, mùa tới, chúng tôi sẽ đá AFC Champions League”.

    Nguyễn Quang Hải, cầu thủ thành danh ở CLB Hà Nội, hiện thi đấu ở Pháp, cũng được nhắc đến trong ngày đăng quang của đội bóng thủ đô.

    “CLB Hà Nội luôn tôn trọng Quang Hải và cảm ơn chân thành tới những đóng góp của cậu ấy. Hy vọng ở bên Pháp, Hải cảm thấy vui khi CLB Hà Nội giành chức vô địch V.League mùa này”, Hùng Dũng chia sẻ.

    Bảo Ngọc - zingnews | 05:50 14/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...