MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Văn Hậu không phải là thương vụ thất bại

    20:10 Chủ nhật 11/02/2024

    BongDa.com.vn Đoàn Văn Hậu không có phút thi đấu nào ở SC Heerenveen trong bản hợp đồng cho mượn năm 2019.

    Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen từ Hà Nội FC vào tháng 9 năm 2019 trong bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm nhưng sớm được thanh lý vào tháng 3 năm 2020 sau khi không có cơ hội thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie).

    Tuy nhiên dưới góc nhìn của Nguyễn Van Bakel (Danny van Bakel) thì đó không phải là thương vụ thất bại.

    "Mọi người nghĩ rằng đây là một vụ chuyển nhượng thất bại nhưng tôi thấy hoàn toàn khác," Van Bakel chia sẻ với báo Tiền Phong.

    Văn Hậu không phải là thương vụ thất bại - Bóng Đá

     Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen.

    "Trước hết: thời điểm đó, tôi nhớ hình như là 20 hay 21 tuổi, cậu ấy còn rất trẻ, cậu ấy cũng hông nói được tiếng Anh ngay từ đầu. Vì vậy khoảng thời gian đầu không dễ dàng. Tuy nhiên cậu ấy bắt nhịp rất nhanh. Cậu ấy tiến bộ từng bậc một và sau 2 tháng ở Hà Lan rồi trở lại Việt Nam, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên mình được thấy cậu ấy, bởi vì khi đó cậu ấy chơi cho đội tuyển Quốc gia và các bạn cũng thấy cơ thể cậu ấy đã phát triển ấn tượng. Cao gần 1m85 và một cơ thể mạnh mẽ. Vì vậy các bạn có thể thấy sự cải thiện dinh dưỡng tạo ra khác biệt cho cầu thủ như thế nào. Đấy là thứ mọi người thấy nhưng có những thứ không thể thấy như sự biến đổi trong suy nghĩ của cậu ấy như tư duy chuyên nghiệp hơn. Ở Hà Lan chúng tôi chơi nhanh hơn một chút, chiến thuật hơn và cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều."

    "Chia sẻ tí xíu rằng, CLB đã có lộ trình phát triển cho Đoàn Văn Hậu," cựu cầu thủ Bình Dương nói tiếp. "Họ không ký hợp đồng với cậu ấy vì quảng cáo. Họ ký vì tin tưởng Văn Hậu."

    "Họ nói, nếu chúng tôi đưa cậu ấy ra sân nhưng trận đó thua thì cậu ấy rất khó để ở lại. Vì vậy họ thực hiện theo từng bước. Chúng tôi để cậu ấy thích nghi với văn hóa Hà Lan, văn hóa bóng đá Hà Lan, thức ăn và chế độ đào tạo. Cậu ấy cũng phải học tiếng Anh. Từng bước một cậu ấy đã tiến bộ."

    "Nhưng khi Đoàn Văn Hậu sẵn sàng để ra sân thì chúng tôi có COVID. Ở Hà Lan chúng tôi phải đóng cửa giải đấu. Không còn trận đấu nào nữa," Van Bakel nói thêm. "Không có tiền bán vé, các nhà tài trợ rút lui. Nguồn tiền giảm và họ không còn quỹ lương nữa."

    "Cá nhân tôi không xem đó là một thương vụ thất bại," cựu cầu thủ sinh năm 1983 tiếp tục. "Tôi nghĩ cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều với tư cách là một con người và một cầu thủ trong vài tháng đó."

    Đoàn Văn Hậu hiện đang khoác áo Công an Hà Nội sau khi chia tay Hà Nội FC vào đầu năm 2023.

    Nam Thành | 19:40 11/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...