MỚI NHẤT :
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Văn Hậu được bênh vực sau pha thúc cùi chỏ; HLV cá tính chỉ thẳng nhà vô địch V-League

    15:32 Thứ hai 03/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn Văn Hậu vẫn chưa từ bỏ thói quen thi đấu quyết liệt, thậm chí có phần thô bạo đã từng thể hiện tại ĐT Việt Nam lẫn màu áo CLB.

    Văn Hậu được bênh vực sau pha thúc cùi chỏ

    Tại vòng 13 V-League 2023, Đoàn Văn Hậu của CAHN đã để lại hình ảnh không đẹp với nhiều tình huống chơi xấu cầu thủ Đà Nẵng. Đầu tiên là pha bóng cầu thủ sinh năm 1999 đánh cùi chỏ với Phan Đức Lễ ở cuối hiệp 1. Sau đó, anh tiếp tục có cú xoạc bóng bằng cả 2 chân khi tranh chấp với Brandon Wilson và phải nhận thẻ vàng vào phút 55.

    Văn Hậu được bênh vực sau pha thúc cùi chỏ; HLV cá tính chỉ thẳng nhà vô địch V-League - Bóng Đá

    Đoàn Văn Hậu lại chơi xấu tại V-League 2023. Ảnh: VPF.

    Thế nhưng, phát biểu sau trận đấu, HLV Flavio Cruz đã bênh vực người học trò của mình. Ông nói: “Văn Hậu chơi xông xáo, không phải chơi xấu. Quang Hải cũng chịu ba pha phạm lỗi trong hiệp 1. Tôi không bàn luận về điều này, chỉ muốn đội nhà chiến thắng”.

    HLV cá tính chỉ thẳng nhà vô địch V-League

    Sau thất bại của Thanh Hóa trước Hải Phòng, HLV Velizar Popov tỏ ra bi quan về cơ hội vô địch của đội nhà. Ông nói: “Chắc có lẽ đội Thanh Hóa không vô địch V-League được đâu! Việc đó hãy để những đội nào đó muốn, như Hà Nội, CAHN, hay Viettel chẳng hạn. Còn chúng tôi muốn thể hiện lối đá đẹp, để khán giả đến sân cùng chúng tôi”.

    Văn Hậu được bênh vực sau pha thúc cùi chỏ; HLV cá tính chỉ thẳng nhà vô địch V-League - Bóng Đá

    Thanh Hóa thua Hải Phòng ngay trên sân nhà. Ảnh: VPF.

    “Tôi muốn đội triển khai một lối bóng đá đẹp, để tương lai sau này bóng đá Việt Nam phát triển hơn. Từ vòng đấu đầu tiên đến giờ, hãy nhìn lại xem công tác trọng tài có ảnh hưởng đến điểm số các đội không? Trong suốt 90 phút, trận đấu liên tục bị vỡ vụn, ngắt quãng, còn trọng tài đứng đó không làm gì được, vẫn để cho cầu thủ câu giờ” HLV Popov than phiền về công tác trọng tài ở trận gặp Hải Phòng.

    “ĐT nữ Việt Nam đã chuẩn bị xong 99% cho World Cup”

    Đó là khẳng định của HLV Mai Đức Chung trước buổi tập sáng ngày 03/07 của ĐT nữ Việt Nam. Ông nói: “Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị được tới 99% cho World Cup. Ngay từ chuyến tập huấn châu Âu, chúng tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Bây giờ về đây chúng tôi chỉ củng cố và nâng cao, còn những sai sót thì cố gắng sửa chữa. Vào đến World Cup, mọi người đều biết chúng ta ở bảng đấu khó, không thể nói thắng đội tuyển Mỹ là được nhưng phải thi đấu hết sức mình".

    Nói về tiêu chí lựa chọn nhân sự, nhà cầm quân 72 tuổi cho hay: "Tiêu chí của tôi là ưu tiên một vị trí có 2 người thay thế nhau. Hoặc một cầu thủ có thể đá nhiều vị trí. Tôi loại 5 cầu thủ không phải vì họ kém, mà vị trí của họ trùng nhau. Sau mỗi lần tập trung thì luôn có người bị trả về. Lần này cũng vậy. Tất nhiên tôi phải động viên họ. Quy định của World Cup thì chỉ được đem theo 23 người mà thôi. Nên chúng tôi phải có tính toán hợp lý".

    HAGL tự tin trụ hạng

    Chia sẻ sau trận thua Bình Định và phải rơi vào nhóm tranh trụ hạng, HLV Kiatisuk Senamuang của HAGL cho biết: "Tôi thất vọng với trận thua này. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải thắng ở trận đấu này. Bình Định là đội bóng mạnh, họ có cặp tiền đạo ngoại rất hay, trung vệ của họ cũng vậy. Họ đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi”.

    Văn Hậu được bênh vực sau pha thúc cùi chỏ; HLV cá tính chỉ thẳng nhà vô địch V-League - Bóng Đá

    HAGL phải đua trụ hạng sau trận thua Bình Định. Ảnh: VPF.

    Nói về mục tiêu trụ hạng, Zico Thái thẳng thắn: “Tất nhiên, tôi tự tin HAGL sẽ trụ hạng. Năm 2021, HAGL lọt nhóm dẫn đầu nhưng giải đấu bị hủy vì COVID-19. Mùa bóng sau đó, chúng tôi vào Top 6, còn năm nay rơi xuống nhóm đua trụ hạng. Đó là bóng đá. HAGL có nhiều cầu thủ trẻ kế cận lớp cầu thủ rời CLB. Năm tới, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng hơn."

    HLV Troussier nói về bóng đá Việt Nam với báo Anh

    Chia sẻ với hãng tin Anh Reuters, HLV Philippe Troussier tỏ ra hài lòng với công việc hiện tại cùng mục tiêu hướng tới VCK World Cup 2026 khi dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ông nói: “VFF tạo ra một khoản ngân sách đặc biệt khi FIFA nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48. Nói thẳng ra là tôi có mọi điều kiện để hoàn thành công việc của mình và họ tin tưởng ở tôi".

    “Họ đáp ứng cho đội tuyển quốc gia tất cả các yêu cầu của tôi. Tôi thực sự đã tận hưởng mọi thứ ở đây và mọi thứ đang diễn ra giống như khi tôi còn làm việc ở Nhật Bản", nhà cầm quân người Pháp cho hay.

    Hữu Danh | 15:02 03/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...