MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Văn Hậu bị “tấn công”; Báo Thái mỉa mai ĐT Việt Nam

    18:58 Thứ tư 28/12/2022

    BongDa.com.vn Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau trận thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia tối 27/12.

    Văn Hậu bị “tấn công”

    Ngay sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia vào ngày 27/12 kết thúc, rất nhiều CĐV Malaysia đã tràn vào “tấn công” trang cá nhân của Đoàn Văn Hậu. NHM “Hổ Malay” chỉ trích dữ đội khi cho rằng cầu thủ sinh năm 1999 chơi bóng thô bạo và sử dụng chiêu trò khiến Azam Azmi phải nhận thẻ đỏ rời sân.

    Văn Hậu bị “tấn công”; Hoàng Đức được vinh danh - Bóng Đá

    Đoàn Văn Hậu va chạm với cầu thủ Malaysia. Ảnh: VFF.

    Một CĐV viết: "Bạn chơi cùi chỏ với cầu thủ Malaysia sau đó bạn lại ngã ra sân. Bạn đúng là diễn viên xuất sắc nhất". NHM khác cho hay: "Văn Hậu dùng khuỷu tay chơi bóng. Anh ta tự tạo ra luật mới". Hoặc "Xứng đáng nhận giải thưởng Oscar. Diễn viên tuyệt vời trên sân cỏ".

    Báo Malaysia uất ức khi thua Việt Nam

    Tờ News Strait Times của Malaysia cho hay trọng tài đã cướp mất lợi thế của Malaysia một cách trắng trợn khi cho ĐT Việt Nam hưởng quả 11m và khiến họ phải mất người. Điều này khiến đoàn quân HLV Kim Pan-gon không thể giành vé sớm để vào bán kết.

    Văn Hậu bị “tấn công”; Hoàng Đức được vinh danh - Bóng Đá

    Malaysia phản ứng trọng tài vì phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Zing.

    "Thất bại này quả thật rất cay đắng khi Malaysia có thể chơi hơn người trong nửa giờ đồng hồ sau tình huống Văn Toàn phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên một quyết định khó hiểu của trọng tài người Nhật Bản khi trao quả phạt đền cho ĐT Việt Nam sau khi Azam Azmi và Đoàn Văn Hậu có tình huống va chạm ngoài đường biên”.

    ĐT Việt Nam sang Singapore

    Sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân HLV Park Hang-seo đã ngay lập tức lên chuyến bay sang Singapore vào sáng 28/12 để chuẩn bị cho màn so tài cùng ĐT Đảo Quốc Sư tử vào ngày 31/12 tới. Theo dự kiến, Những chiến binh Sao Vàng hạ cánh đến Singapore vào lúc 12h00 (giờ địa phương).

    ĐT Việt Nam sẽ có khoảng 2 ngày để tập hồi phục và chuẩn bị cho màn đối đầu với đoàn quân HLV Takayuki Nishigaya. Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò ông Park chắc chắn với ngôi nhất bảng và tấm vé vào bán kết.

    Báo Thái mỉa mai ĐT Việt Nam

    "Hai thẻ đỏ, quả 11m bí ẩn và Việt Nam đánh bại Malaysia để vươn lên dẫn đầu bảng B" là dòng tiêu đề được trang Thairath đăng tải sáng 28/12. Tờ báo xứ sở chùa vàng nhận định trọng tài người Nhật Bản đã thổi một quả phạt đền đầy bí ẩn mang về lợi thế cho ĐT Việt Nam.

    Văn Hậu bị “tấn công”; Báo Thái mỉa mai ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Tiến Linh đi bóng ở trận gặp Malaysia. Ảnh: VFF.

    Trong khi đó, tờ Siam Sports lại tỏ ra ấn tượng với chiến thắng của đoàn quân áo đỏ ở trận đấu vừa qua. "ĐT Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người trong hiệp một nhưng vẫn thể hiện phong độ ấn tượng. Với 6 điểm trọn vẹn, tung ra 9 cú dứt điểm và giữ sạch lưới, Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B AFF Cup. Ở trận đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu Singapore”, tờ Siam Sports viết.

    Hoàng Đức được vinh danh

    Nguyễn Hoàng Đức được Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ (AFF) vinh danh là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất trên sân ở trận đấu vừa qua giữa ĐT Việt Nam và Malaysia. Tiền vệ sinh năm 1998 đã có màn trình diễn ấn tượng khi bao quát cả khu trung tuyến, hoạt động không biết mệt mỏi trong cả công lẫn thủ cùng với đó là những đường chuyền đạt độ chính xác khá cao.

    Văn Hậu bị “tấn công”; Hoàng Đức được vinh danh - Bóng Đá

    Hoàng Đức chơi ấn tượng trận gặp Malaysia. Ảnh: VFF.

    Ngoài ra, Hoàng Đức còn trực tiếp lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà bằng pha xử lý đầy tinh tế. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp QBV Việt Nam 2021 được AFF vinh danh cho hạng mục này.

    Chân sút Việt Kiều không ký hợp đồng cùng Nam Định

    Theo nguồn tin từ Thể Thao 247, dù đã tập luyện cùng CLB Nam Định trong thời gian qua nhưng tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng đã không đạt được thỏa thuận để thi đấu cho đội chủ sân Thiên Trường trong thời gian tới. Nguyên nhân được cho là không phải nằm ở vấn đề lương thưởng mà do cầu thủ sinh năm 1990 không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của BHL.

    Rõ ràng, CLB Nam Định đang cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải tới. Họ đã ký hợp đồng với hàng loạt những cái tên như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Nguyễn Trọng Đại, Hồ Văn Khánh, Nguyễn Hữu Tuấn và sắp tới có thể là Vũ Văn Thanh hay Nguyễn Phong Hồng Duy. Do đó, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt cần có thêm những chân sút thật sự chất lượng và có lẽ Alexander Đặng đã không phù hợp.

    Hữu Danh | 18:28 28/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...