MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Văn Hậu báo tin không vui; Báo Indo ganh tỵ U23 Việt Nam

    18:10 Thứ hai 12/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn chưa thể tập luyện bình thường sau khi trở về từ VL World Cup 2022.

    ĐT Việt Nam nhận tin không vui từ Đoàn Văn Hậu

    CLB Hà Nội đã bước vào những buổi rèn quân chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn còn lại của V-League. Các tuyển thủ quốc gia sau khi trở về từ VL World Cup 2022 đều có mặt và tập luyện tích cực cùng đoàn quân của HLV Park Choong-kyun. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất về Đoàn Văn Hậu khiến cho nhiều người phải lo lắng.

    Cụ thể, trong những buổi tập gần đây, hậu vệ sinh năm 1999 phải tập riêng cùng các bác sĩ. Cầu thủ quê Thái Bình phải thực hiện các bài tập phục hồi vùng đầu gối với dụng cụ chuyên dụng và có sự giám sát của đội ngũ y tế. Không loại trừ khả năng cầu thủ này đã tái phát chấn thương sau khi trở về từ ĐT Việt Nam. Hiện tại, V-League 2021 đã tạm hoãn nên Văn Hậu sẽ có nhiều thời gian để hồi phục.

    Văn Hậu báo tin không vui; Báo Indo ganh tỵ với U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Đoàn Văn Hậu vẫn đang tập riêng tại CLB Hà Nội.

    BLV Quang Tùng không đánh giá quá cao lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại

    Nhận định về lứa cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam, BLV Quang Tùng thẳng thắn cho biết: “Lứa U23 này của bóng đá Việt Nam chưa thực sự nổi trội nhưng dù sao họ cũng được chuẩn bị cho SEA Games 31 nên có những phẩm chất nhất định. Nếu chúng ta chơi tập trung thì không có vấn đề gì khó khăn ở vòng loại U23 châu Á.

    Các cầu thủ ít được thi đấu tại CLB là điều thiệt thòi. Với độ tuổi như hiện tại, phong độ của họ có thể thất thường là điều hiển nhiên. Quan trọng là các em phải được thi đấu nhiều hơn nữa”, BLV Quang Tùng khép lại.

    Báo Indo 'ghen tị' vì U23 Việt Nam hưởng lợi

    Tờ Indosport của Indonesia nhận xét: "U23 Việt Nam đã lọt vào bảng đấu rất dễ dàng. Họ thực sự được hưởng lợi từ kết quả bốc thăm khi chỉ phải cạnh tranh với Myanmar, Hongkong và Đài Loan ở bảng I".

    Bài báo cho biết U23 Indonesia thật sự ganh tỵ với các học trò HLV Park Hang-seo khi đội bóng đến từ xứ sở vạn đảo nằm cùng bảng với 2 đối thủ rất mạnh là Australia và Trung Quốc.

    Văn Hậu báo tin không vui; Báo Indo ganh tỵ U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Đội tuyển trẻ Việt Nam vào bảng đấu dễ tại VL U23 châu Á.

    Báo Trung Quốc: U23 Việt Nam có thể thua vì quá tự tin

    Sau kết quả bốc thăm VL U23 châu Á, tờ Hupu của Trung Quốc viết: “U23 Trung Quốc đã rất mong muốn nằm chung bảng với U23 Việt Nam và đánh bại sự ngạo mạn của họ. Tuy nhiên, mọi thứ đã không xảy ra”.

    Chuyên gia Ma Dexing nhận xét: “Các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn còn kém nhiều so với U23 Trung Quốc. Ở vòng loại sắp tới, họ có thể bại trận vì quá tự tin".

    HLV Viettel phát biểu sau chiến thắng Kaya FC

    Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu cuối cùng của CLB Viettel tại  AFC Champions League, HLV Jurgen Gede cho biết: “Chúng tôi tạo nhiều cơ hội, nhưng những tình huống cuối cùng lại chưa chính xác. Đây cũng là vấn đề về chất lượng và CLB phải làm việc nhiều để cải thiện. Ở thời điểm này, các bạn có thể không thấy thuyết phục với kết quả 1-0 nhưng bóng đá là như vậy”.

    “CLB Viettel đã học được nhiều bài học từ giải đấu năm nay. Chúng tôi sẽ có sự nhìn nhận và phân tích lại toàn bộ những gì đã xảy ra để đưa đội bóng tiếp tục tiến bộ trong thời gian sắp tới”, ông Gede nói thêm.

    Văn Hậu báo tin không vui; Báo Indo ganh tỵ với U23 Việt Nam - Bóng Đá

     CLB Viettel giành chiến thắng 1-0 trước Kaya FC tại trận đấu cuối AFC Champions League.

    CLB Sài Gòn thử việc Oseni

    Để bổ sung lực lượng cho giai đoạn còn lại của V-League, Sài Gòn đang tiến hành thử việc cựu tiền đạo CLB Hà Nội là Bolaji Oseni. Cầu thủ người Nigeria đã hoàn thành thủ tục cách ly và hiện đang tập luyện cùng đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương.

    Oseni sẽ là sự bổ sung đáng kể trên hàng công của CLB Sài Gòn. Đội bóng của chủ tịch Trần Hòa Bình thi đấu không tốt trong giai đoạn lượt đi và đang đứng áp chót trên BXH V-League. Như vậy, tính đến thời điểm này, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương có khả năng đăng ký 3 ngoại binh ở giai đoạn 2 là Ibou Kebe, Pape Diakite và Bolaji Oseni.

    Văn Hậu báo tin không vui; Báo Indo ganh tỵ U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Bolaji Oseni thử việc tại CLB Sài Gòn.

    Thái Lan tự tin đi tiếp ở VL U23 châu Á

    Kết quả bốc thăm đã đưa U23 Thái Lan nằm cùng bảng với các đối thủ gồm Malaysia, Lào và Mông Cổ. Đây được xem là bảng đấu tương đối dễ thở dành cho các cầu thủ trẻ xứ sở chùa vàng.

    Tờ Siamsport đưa tin: HLV U23 Thái Lan - Anurak Srikerd cho rằng các đối thủ không quá khó khăn. Tuy nhiên, U23 Thái Lan không nên chủ quan và sẽ nghiên cứu các đối thủ.

    “Chúng tôi cho rằng đây là một bảng đấu không khó. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào Thai League khi nào sẽ khởi tranh và kế hoạch chuẩn bị để các cầu thủ đạt được phong độ tốt nhất. U23 Thái Lan sẽ chiến đấu từng trận một để đạt kết quả tốt nhất”, HLV Anurak Srikerd nói.

    Hữu Danh | 17:40 12/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...