MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Van Gaal nói lời thật lòng về Chelsea của Tuchel

    06:00 Thứ ba 07/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Cơn lốc màu da cam nhận xét về lối chơi của The Blues khi đối đáp trong cuộc họp báo.

    Mới đây, HLV Louis van Gaal của tuyển Hà Lan đã có cuộc đôi co với phóng viên đồng hương Valentijn Driessen. Driessen cho rằng thuyền trưởng Cơn lốc màu da cam muốn xây dựng lối chơi của đội tuyển quê hương theo phong cách thiên về phòng ngự kiểu Chelsea.

    Metro dẫn câu hỏi ngược lại của Van Gaal đến Driessen: "Ở góc nhìn của ông, đó có có phải là bóng đá phòng ngự?" Driessen hồi đáp: "Đó là cách Chelsea thi đấu."

    Louis van Gaal hits back as Netherlands coach gets accused of playing defensive football ‘like Chelsea’ - Bóng Đá

    Van Gaal khen ngợi đồng nghiệp.

    Van Gaal phản bác: "Hoàn toàn không phải, Valentijn. Ông hoàn toàn không biết gì cả. Tôi xin lỗi vì nói thế nhưng ông chỉ là 1 phóng viên. Ông muốn áp đặt tầm nhìn của mình, nhưng ông lại không có tầm nhìn trong bóng đá. Ông chỉ có tầm nhìn siêu đẳng trên báo, thu hút sự chú ý hay đại loại thế.

    Với sơ đồ 5-3-2 hay 5-2-3, các đội bóng vẫn có thể tấn công vô cùng tốt. Chelsea luôn thể hiện điều đó với các sơ đồ đội hình khác nhau. Tôi ngả mũ trước Tuchel vì những gì ông ấy làm được mùa trước."

    Qua 3 vòng đấu Premier League 2021/22 đầu tiên, The Blues đang bất bại. Củng cố lực lượng bằng bom tấn Romelu Lukaku và bản hợp đồng trong ngày cuối phiên chợ hè Saul Niguez, nhà vua Champions League được đánh giá là ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch ở hạng đấu số 1 xứ sương mù.

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 05:30 07/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...