MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Van Gaal: 'Hà Lan đủ sức vô địch World Cup'

    15:12 Thứ hai 21/11/2022

    HLV Louis van Gaal cho rằng lứa hiện tại của tuyển Hà Lan có thực lực nhỉnh hơn dàn cầu thủ từng giành hạng ba World Cup 2014.

    Van Gaal: 'Hà Lan đủ sức vô địch World Cup' - Bóng Đá

     HLV Van Gaal tự tin trước ngày ra quân ở World Cup 2022.

    "Tôi tin tưởng vào lứa cầu thủ hiện tại. Chúng tôi có thể trở thành nhà vô địch World Cup nhưng tất nhiên vẫn còn những đội sở hữu đẳng cấp cao hơn tập thể của tôi. Điều quan trọng là tuyển Hà Lan đương đầu với thách thức ra sao. Virgil van Dijk là một người đội trưởng xuất sắc và sẽ giúp tập thể hiện tại hoàn thành nhiệm vụ đặt ra ở World Cup", HLV Van Gaal chia sẻ với báo giới hôm 20/11 (giờ Hà Nội).

    Cựu HLV Barcelona và MU so sánh lứa cầu thủ hiện tại với dàn sao được ông dẫn dắt năm 2014: "Tại Brazil, chúng tôi có một tập thể mạnh nhưng không bằng lứa cầu thủ hiện tại. Tôi dẫn dắt Robin van Persie, Arjen Robben và Wesley Sneijder vào năm 2014 nhưng khi đó, Sneijder đá vai trò hộ công và phải phục vụ những cầu thủ khác. Hà Lan xếp thứ ba chung cuộc. Thành công của đội không chỉ dựa vào chiến thuật, kỹ năng cá nhân mà còn nhờ một chút may mắn".

    Steven Berghuis, tiền vệ tuyển Hà Lan, tiết lộ HLV Van Gaal cố gắng thuyết phục các học trò của mình trong hơn một năm qua rằng họ có thể trở thành nhà vô địch thế giới.

    “Có một lần khi HLV Van Gaal bị ốm (tháng tư - PV), tôi đã nhắn tin chúc ông ấy sớm khỏe lại. HLV Van Gaal sau đó nhắn lại rằng: 'Cảm ơn. Tôi hy vọng cậu đã sẵn sàng trở thành nhà vô địch World Cup'. Tin nhắn đó khiến tôi sững người trong một lúc. Van Gaal là thủ lĩnh của chúng tôi và nếu ông ấy nói điều gì đó thường xuyên, chúng tôi chắc chắn đều tin tưởng", Berghuis kể.

    Van Gaal: 'Hà Lan đủ sức vô địch World Cup' - Bóng Đá

     HLV Van Gaal được kỳ vọng sẽ giúp Hà Lan tiến sâu tại World Cup 2022.

    Trước trận gặp Senegal lúc 23h ngày 21/11 (giờ Hà Nội), Hà Lan thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo Memphis Depay vì chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, HLV Van Gaal vẫn còn những ngôi sao trong đội như Matthijs de Ligt hay Frenkie de Jong. Trên hàng công, tài năng trẻ đang lên Cody Gakpo của PSV cũng được đặt nhiều kỳ vọng.

    Trong khi đó, Senegal cũng thiếu vắng ngôi sao chủ lực Sadio Mane vì chấn thương. Van Dijk tiết lộ đã gọi điện hỏi thăm người đồng đội cũ ở Liverpool sau khi biết tin Mane vắng mặt ở World Cup.

    "Tôi cảm thấy buồn cho Mane. Cậu ấy tập luyện chăm chỉ cho giải đấu này và muốn trở thành một phần quan trọng của Senegal. Vắng Mane là thiệt thòi lớn của tuyển Senegal", Van Dijk nói.

    Theo Duy Luân - Zing.vn | 13:27 21/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...