MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Van Gaal giải thích việc trao số áo lạ ở tuyển Hà Lan

    21:41 Thứ tư 16/11/2022

    HLV Louis Van Gaal lý giải việc trao áo số 1 của tuyển Hà Lan ở World Cup 2022 cho thủ môn 39 tuổi Remko Pasveer.

     - Bóng Đá

    HLV Louis Van Gaal trong cuộc phỏng vấn trước khi ĐTQG Hà Lan lên đường sang Qatar. Ảnh: KNVB.

    "Tôi là người quyết định số áo của cầu thủ và chúng dựa trên độ tuổi của họ", Van Gaal trả lời phỏng vấn báo chí trong cuộc phỏng vấn trước khi lên đường sang Qatar.

    Khi được phóng viên hỏi rằng liệu HLV này có đang nói đùa hay không, thuyền trưởng tuyển Hà Lan đáp ngay: "Không. Tôi không nói đùa khi họp báo. Nó thật sự dựa trên tuổi tác của họ".

    Đầu tuần này, tuyển Hà Lan công bố số áo của các cầu thủ tham dự World Cup 2022, với sự tập trung đổ dồn vào việc thủ môn 39 tuổi Pasveer được trao áo số 1. Thông thường trong bóng đá, áo số 1 sẽ được trao cho thủ môn bắt chính. Tuy nhiên, tình hình ở tuyển Hà Lan tại World Cup 2022 rất khác. Pasveer năm nay 39 tuổi và không phải là thủ môn hay nhất nền bóng đá hiện tại.

    Hai thủ môn còn lại của ĐTQG, Justin Bijlow (số 13) và Andries Noppert (số 23) đều có thể bắt chính tại giải đấu trên đất Qatar. Cả Bijlow (24 tuổi) và Noppert (28 tuổi) đều không có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, họ được Van Gaal trao niềm tin vì tuân thủ ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

    Trước đó, cựu HLV MU gây bất ngờ khi loại 2 thủ môn nổi tiếng là Jasper Cillessen và Mark Flek khỏi danh sách dự World Cup 2022. Hồi tháng 9, Van Gaal cũng loại Tim Krul, chuyên gia bắt phạt đền của tuyển Hà Lan trước đây.

    "Tim Krul gọi cho tôi để nói rằng anh ấy không muốn tham gia các bài kiểm tra khoa học về penalty mà chúng tôi đang thực hiện", Van Gaal tiết lộ. "Kết quả của việc đó là anh ấy sẽ không có mặt trong danh sách tham dự World Cup".

    Truyền thông Hà Lan cho biết kể từ khi trở lại ĐTQG, HLV Van Gaal dành nhiều thời gian để nghiên cứu và cải thiện khả năng đá phạt đền của đội nhà. Ở loạt trận tại Nations League vào tháng 9, Van Gaal gọi lên tuyển 6 thủ môn (4 người trong danh sách đăng ký thi đấu) cho các bài kiểm tra penalty. Chiến lược gia người Hà Lan muốn tìm ra những cầu thủ và thủ môn giỏi nhất cho các quả luân lưu. "Chúng ta đều biết loạt luân lưu quan trọng như thế nào ở World Cup", Van Gaal khẳng định.

    Hồng An - Zing.vn | 20:10 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...