MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • Van Dijk lên tiếng về băng thủ quân của Liverpool

    14:53 Chủ nhật 30/07/2023

    BongDa.com.vn Trung vệ người Hà Lan được đánh giá là ứng cử viên nặng ký trong việc tiếp quản băng đội trưởng Liverpool từ Jordan Henderson.

    Trong cuộc phỏng vấn trước trận giao hữu với Leicester, Van Dijk đã gửi lời tri ân đến Jordan Henderson, người đã chia tay Liverpool để đầu quân cho CLB Al Ettifaq.

    “Rõ ràng anh ấy sẽ khiến chúng tôi nhớ rất nhiều, với tư cách là một cầu thủ và chắc chắn với tư cách là một thủ lĩnh và một đội trưởng, một người rất quan trọng đối với chúng tôi và đã thành công ở câu lạc bộ trong những năm qua,” trung vệ Hà Lan chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Van Dijk được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm băng đội trưởng Liverpool mùa giải tới.

    Henderson, James Milner và Roberto Firmino đều đã ra đi vào mùa hè này, song Van Dijk tự tin phần còn lại của The Kop đủ sức thay thế vị trí đội trưởng CLB.

    “Chắc chắn chúng tôi có rất nhiều cầu thủ có thể đảm nhận trách nhiệm đó và phải gánh vác trách nhiệm đó, vì vậy tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra."

    Dù không muốn nói quá nhiều về việc thay thế Henderson làm đội trưởng, song Van Dijk khẳng định bản thân sẵn sàng gánh vác trọng trách lớn lao của đội bóng. 

    "Rõ ràng là tôi đã nhiều lần làm đội trưởng của đội trong vài năm qua và đó luôn là một khoảnh khắc đáng tự hào Chúng ta sẽ xem tương lai sẽ mang lại điều gì, nhưng sẽ là một vinh dự to lớn khi được làm đội trưởng của đội."

    Bảo Bảo | 14:23 30/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...