MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Van Dijk không còn là trung vệ hay nhất thế giới?

    11:09 Thứ ba 04/04/2023

    Những gì Virgil van Dijk đang thể hiện ở mùa giải 2022/23 kém xa những tiêu chuẩn cao mà giới chuyên gia đặt ra cho trung vệ người Hà Lan.

     - Bóng Đá

     Phong độ thấp của Van Dijk ảnh hưởng đến thành tích của Liverpool. Ảnh: Reuters

    Thua 4 bàn trước Man City không phải điều mới lạ tại Anh. Nhưng cách hàng thủ Liverpool thể hiện ở trận đấu tại vòng 29 Premier League hôm 1/4 rõ ràng là nỗi thất vọng.

    Trong đó, Virgil van Dijk là một trong những gương mặt phải nhận chỉ trích. Ngôi sao người Hà Lan không thể hiện được tố chất thủ lĩnh và mất kiểm soát hàng thủ, dẫn đến thất bại đậm nhất của Liverpool kể từ sau trận thua 2-5 trước Real Madrid tại Champions League hôm 21/2.

    Màn trình diễn bất ổn

    Trên sân, Van Dijk vẫn chơi nỗ lực. Trung vệ người Hà Lan lấn lướt ở những pha không chiến, tạo ra nhiều pha cản phá lẫn đánh chặn hợp lý, đồng thời tung ra những đường chuyền chuẩn xác từ trái sang phải cho Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold.

    Nhưng chừng đó là chưa đủ với một tập thể tồn tại nhiều bất ổn của Liverpool mùa này. Trước Man City, "The Kop" không thể hiện được cá tính. Đội không còn sắc bén trên hàng công và thiếu chắc chắn ở hàng thủ. Những gương mặt ủ rũ xuất hiện sau khi Alisson Becker vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. Khả năng truyền động lực của Van Dijk cũng không được thể hiện. Đội chủ sân Anfield không thể vực dậy sau những "cú đấm" liên tiếp của Man City.

    “Một người đội trưởng phải suy nghĩ và thúc đẩy tinh thần của đồng đội. Nhưng Van Dijk trông như bị mắc kẹt. Cậu ấy tạo ra sự hỗn loạn và những hiểu lầm trên sân. Một người đội trưởng nên tránh những điều như thế này", huyền thoại Marco van Basten chỉ trích đàn em vào tuần trước.

    Van Basten nằm trong số những huyền thoại Hà Lan không hài lòng với màn trình diễn của Van Dijk. Trước đó, Ruud Gullit cho rằng trung vệ của Liverpool chơi quá an toàn ở những trận cầu quan trọng: "Cậu ta trông như chẳng chịu trách nhiệm gì với quả bóng trong chân. Van Dijk hay chuyền ngang và không dám đưa ra lựa chọn mạo hiểm".

    Sự sa sút của Van Dijk được thể hiện rõ trong thất bại 2-5 của Liverpool trước Real hôm 21/2. Vị trí của Joe Gomez và Trent Alexander-Arnold liên tục bị Real khai thác nhưng Van Dijk đã không thể làm gì để sửa chữa sai lầm từ đồng đội.

    Liverpool để thủng lưới 33 bàn sau 27 trận tại Premier League mùa này, nhiều hơn 7 bàn so với cả mùa 2021/22. Ở mùa giải mà Liverpool lên ngôi vô địch (2019/20), đội thủng lưới 33 bàn sau 38 trận nhưng ghi đến 85 bàn, con số gần gấp đôi mùa hiện tại (48 bàn).

    Tất nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Van Dijk khi những cá nhân khác ở hàng thủ Liverpool cũng chơi kém. Trước Man City, Alexander-Arnold bị chế nhạo "thiếu khả năng phòng ngự" khi liên tiếp để Jack Grealish và đồng đội vượt mặt. Những trung vệ còn lại như Gomez, Ibrahima Konate hay Joel Matip cũng chơi thiếu ổn định.

    Goal tin rằng Van Dijk là nạn nhân của chính bản thân anh. Trung vệ người Hà Lan đơn giản là không đáp ứng những tiêu chuẩn cao của một cầu thủ từng giành Quả bóng bạc 2019. Đây là mùa giải tồi tệ đầu tiên của trung vệ người Hà Lan sau nhiều năm. Do đó, sự sa sút của Van Dijk càng nổi bật và thu hút nhiều sự chú ý.

     - Bóng Đá

     Van Dijk không thể cản hàng công chơi gắn kết của Man City. Ảnh: Reuters.

    Sự sa sút nhất thời?

    Người hâm mộ Liverpool kỳ vọng đây chỉ là sự sa sút nhất thời của Van Dijk. Sau World Cup 2022, anh dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Điều này khiến trung vệ người Hà Lan chơi thất thường. "The Kop" cần đẳng cấp của trung vệ người Hà Lan để cạnh tranh cho một suất trong top 4 Premier League mùa này.

    Ở giải đấu hàng đầu nước Anh, khó loại Van Dijk khỏi top 5 trung vệ hay nhất. Không nhiều trung vệ giỏi không chiến và tranh chấp như cầu thủ 31 tuổi này. Goal nhận định ngay cả những tiền đạo hàng đầu tại giải như Erling Haaland hay Marcus Rashford cũng e ngại khi chạm trán Van Dijk.

    Việc góp mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFA The Best 2022 cho thấy Van Dijk vẫn còn giá trị trong mắt các chuyên gia bóng đá trên thế giới. Cho dù sự hiện diện này tạo ra nhiều tranh cãi.

    Thành công của Liverpool nhiều năm qua được xây dựng dựa trên sức mạnh tập thể, dưới bàn tay nhào nặn của Jurgen Klopp. Van Dijk là một mảnh ghép quan trọng, tạo tiền đề cho những bước ngoặt lớn. Đến lúc ban huấn luyện "The Kop" cần sửa lại những mảnh ghép để "cỗ máy" vận hành tốt hơn. Bên cạnh đó, Van Dijk phải nhanh chóng vực dậy sau giai đoạn đánh mất chính mình.

    Duy Luân | 11:05 04/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...