MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Van Dijk gửi lời cảnh báo đến Chelsea

    05:12 Thứ bảy 24/02/2024

    BongDa.com.vn Trung vệ người Hà Lan tự tin Liverpool có đội hình đủ tốt và chất lượng cho trận chung kết Carabao Cup (theo Metro).

    Liverpool và Chelsea sẽ có màn so tài nảy lửa cuối tuần này. Trận chung kết Carabao Cup hứa hẹn diễn ra kịch tính khi đôi bên đều khao khát chiến thắng. The Kop mong muốn đoạt cúp ở quãng thời cuối triều đại Jurgen Klopp. Trong khi đó. The Blues hướng đến danh hiệu đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino.

    Liverpool gặp bất lợi lớn trước cuộc đụng độ ở SVĐ Wembley. Lực lượng nhân sự của đội chủ sân Anfield bị sứt mẻ nghiêm trọng bởi chấn thương. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa, Chelsea có thể dễ dàng đánh bại đối thủ.

    Van Dijk là trụ cột Liverpool. 

    Metro dẫn lại phát biểu của trung vệ Virgil van Dijk trước trận chung kết: "Các cầu thủ Liverpool đi đến trận chung kết phải thể hiện khả năng của mình, đồng thời chứng minh quan điểm của một số người là sai lầm. Chiến thắng là cách duy nhất để làm điều đó".

    "Nếu Chelsea xem nhẹ chúng tôi thì đó là vấn đề của họ. Tôi nghĩ đội hình Liverpool có đủ chất lượng để đương đầu với đối thủ. Những ngôi sao bước vào trận chung kết phải chứng tỏ được năng lực".

    "Các cầu thủ phải cống hiến, nỗ lực để giành lấy kết quả. Các cầu thủ trẻ cũng vậy. Mọi người phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Các cầu thủ chỉ cần ra sân và thể hiện phẩm chất của mình. Khi bạn khoác áo Liverpool, điều đó đồng nghĩa bạn là một cầu thủ giỏi. Vì vậy chúng ta hãy ra sân, khiến CĐV tự hào".

    Anh Nguyễn | 04:42 24/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...