MỚI NHẤT :
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-1 Arsenal (H1): Hojbjerg phản lưới
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Van Dijk đệ nhị - Sepp van den Berg

    07:25 Thứ năm 09/11/2023

    BongDa.com.vn Liverpool có một cầu thủ cho mượn ở Bundesliga và đang gây được sự chú ý lớn - người có thể thay thế Virgil van Dijk trong tương lai không xa.

    Mùa giải này của Liverpool, mặc dù vẫn còn tồn tại những điểm trừ nhưng về cơ bản là họ đang chơi khá tốt. Jurgen Klopp có thể hài lòng với cái cách mà các bản hợp đồng mới của ông trong mùa hè đang thể hiện, cũng như việc đội trưởng Virgil van Dijk trở lại với phong độ tốt nhất của mình.

    Van Dijk đệ nhị - Sepp van den Berg - Bóng Đá

     Van Dijk là thủ quân hiện tại của Liverpool.

    Trung vệ người Hà Lan đã đóng góp rất nhiều vào những bước tiến của Lữ đoàn đỏ cho tới thời điểm này của mùa giải. Không chỉ trong những pha cận chiến ở gần khung thành, anh cũng giúp các đồng đội hoá giải nhiều đợt phản công của đối thủ. So với mùa giải trước, hàng phòng ngự của Liverpool đã hoạt động tốt hơn rất nhiều dưới sự chỉ huy của người đội trưởng mẫu mực.

    Nhưng không chỉ những ngôi sao trong đội hình hiện tại của Klopp ở Anfield mới gây được sự chú ý. Có một cầu thủ thuộc biên chế Quỷ đỏ vùng Merseyside nhưng đang được cho Mainz 05 mượn, cũng đang cho thấy tài năng của mình ở vị trí trung vệ, và anh hoàn toàn có thể trở thành một Van Dijk mới trong tương lai. Đó là Sepp van den Berg!

    Van den Berg chuyển tới Liverpool năm 2019 từ câu lạc bộ PEC Zwolle của Hà Lan khi mới 18 tuổi và việc được so sánh với Van Dijk - một trong những trung vệ giỏi nhất, là điều không thể tránh khỏi vì anh cũng là người Hà Lan và cũng chơi ở vị trí trung vệ. Áp lực lớn khiến cầu thủ còn rất trẻ khi đó đã bị ngợp và chưa thể hiện được những phẩm chất của mình.

    Chỉ có tổng cộng 4 lần ra sân cho Liverpool, Van den Berg đã dành phần lớn thời gian cho mượn ở một số câu lạc bộ bao gồm Preston North End và Schalke. Hè vừa qua, anh chuyển đến Mainz - đội đang ngụp lặn ở vị trí thứ hai từ dưới lên trong bảng xếp hạng của Bundesliga mùa này.

    Van Dijk đệ nhị - Sepp van den Berg - Bóng Đá

     Van den Berg hồi mới gia nhập Lữ đoàn đỏ.

    Tuy nhiên, bất chấp phong độ tệ hại của đội chủ sân MEWA Arena, Van den Berg vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình ở kỹ năng phòng ngự, thậm chí một vài thông số của anh còn đang ngang bằng với Van Dijk.

    Theo FBref, cầu thủ trẻ người Hà Lan đang nằm trong top 3 những trung vệ có số lần không chiến thành công ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu tính tới thời điểm hiện tại với 44 lần. Đứng đầu là Ethan Pinnock với 53 lần thắng các pha không chiến và thứ hai là Van Dijk với 45 lần. Nếu tính về tỷ lệ thành công trong các pha không chiến, hậu vệ 21 tuổi thậm chí còn vượt qua người đàn anh đồng hương của mình với 71%.

    Nhưng Van den Berg không chỉ thể hiện xuất sắc ở mặt không chiến. Anh cũng đã giành chiến thắng 64,83% trong các cuộc đấu tay đôi phòng ngự theo Wyscout và có trung bình 5,82 lần đánh chặn mỗi 90 phút. 

    Ở tuổi 21, tiềm năng phát triển của Sepp Van den Berg là không có giới hạn. Các trung vệ thường có xu hướng trưởng thành muộn hơn một chút trong sự nghiệp và do đó cũng đạt đến đỉnh cao muộn hơn so với các vị trí khác. Do vậy, các cổ động viên của đội bóng đang hy vọng về viễn cảnh sẽ được thấy một Virgil van Dijk khác trong tương lai để chắp cánh cho thành công của câu lạc bộ.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 06:55 09/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...