MỚI NHẤT :
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Vấn đề sau sự cố áo đấu của Bùi Tiến Dũng

    20:23 Thứ tư 15/02/2023

    Sự cố trùng màu áo của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận đấu với Viettel tối 14/2 trên sân Hàng Đẫy để lộ vấn đề trong công tác tổ chức trận đấu.

     - Bóng Đá

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng phải thay áo khởi động màu hồng thì trận đấu mới đủ điều kiện diễn ra. Ảnh: Minh Hiếu.

    Phải đến lúc bước ra sân chuẩn bị chào khán giả, trọng tài thứ 4 mới phát hiện thủ môn CLB Công An Hà Nội (CAHN) mặc áo gần giống các cầu thủ Viettel. Theo điều lệ giải, dù là đội chủ nhà, thủ môn Bùi Tiến Dũng phải đi đổi áo khác. Sau đó, anh và thủ môn dự bị đều mặc áo khởi động màu hồng để ra sân.

    Trong lúc chờ ban huấn luyện đi lấy màu áo khác, cầu thủ hai đội, CĐV và khán giả truyền hình phải chờ hơn 15 phút. Trận đấu diễn ra trễ hơn dự kiến với thời gian kéo dài ảnh hưởng đến thời lượng phát sóng trận đấu vòng 3.

    Sự cố nhỏ khiến công tác tổ chức trận đấu bị chỉ trích rất nhiều. Điều này đáng lẽ không diễn ra nếu có thêm quy định mang theo áo đấu của hai đội để đăng ký với ban tổ chức.

    Cụ thể trong điều lệ giải đề cập, BTC trận đấu có trách nhiệm tổ chức họp kỹ thuật đảm bảo đầy đủ các thành phần dự họp theo quy định, gồm có: Trưởng hoặc Phó BTC trận đấu, đại diện công an phụ trách an ninh, đại diện y tế, điều phối viên, cán bộ truyền thông, cán bộ phụ trách sân, đại diện của hai đội bóng, giám sát, trọng tài...

     - Bóng Đá

    Trong buổi họp kỹ thuật ở các giải đấu quốc tế, các đội thường mang trang phục theo để đăng ký, tránh sai sót trước giờ bóng lăn. Ảnh: VFF.

    Trong đó, giám sát trận đấu có trách nhiệm triển khai tất cả nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức trận đấu theo quy định.

    Điều 12.7 về Quy định đăng ký trang phục trong trận đấu: Trong mỗi trận đấu, CLB chủ nhà được ưu tiên lựa chọn đăng ký màu trang phục chính hoặc màu trang phục phụ. Trên cơ sở màu trang phục CLB chủ nhà đã đăng ký, CLB khách phải đăng ký trang phục khác màu và dễ phân biệt với bộ trang phục CLB chủ nhà.

    Sự cố của thủ môn Bùi Tiến Dũng rơi vào trường hợp đã được quy định trong điều lệ: "Trường hợp màu trang phục cầu thủ của CLB khách trùng với màu trang phục thủ môn của CLB chủ nhà thì CLB chủ nhà phải thay đổi đăng ký màu trang phục thủ môn".

    Trang phục thủ môn của CLB CAHN đăng ký là màu xám. Về lý thuyết thì màu xám khác với màu trắng của trang phục sân khách của CLB Viettel. Tuy nhiên, trong điều lệ giải về "Quy định đăng ký trang phục trong trận đấu" không đề cập đến việc các đội phải mang áo thi đấu đến buổi họp kỹ thuật trước trận.

    Thông thường thủ tục mang áo đấu đến buổi họp kỹ thuật diễn ra ở các trận đấu quốc tế, các giải đấu theo chia nhóm. Để dễ hình dung, các đội sẽ mang theo trang phục để đăng ký màu áo thi đấu với ban tổ chức. Vì điều lệ không bắt buộc nên mới xảy ra trường hợp như trận đấu giữa CAHN với Viettel.

    Lê Minh | 19:54 15/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...