MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Vấn đề hợp đồng giữa ông Park và VFF không lạ với nhiều nền bóng đá

    16:30 Thứ tư 20/02/2019

    Chuyện HLV Park Hang-seo chỉ muốn là HLV trưởng ĐT Việt Nam thay vì đảm nhiệm thêm vai trò tương tự ở đội U23/Olympic không mới với các nền bóng đá khu vực và trên khắp thế giới.

    ĐT Việt Nam có thông lệ khi ký hợp đồng với HLV, sẽ có điều khoản kiêm nhiệm vai trò ở cả hai cấp độ tuyển quốc gia (ĐTQG) và đội U23. Mới đây, HLV Park bày tỏ nguyện vọng được giảm tải công việc để chỉ tập trung vào một trong hai mục tiêu là dẫn dắt ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 và dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019.

    Ở những quốc gia phát triển bóng đá bài bản và khoa học, việc một HLV đảm nhiệm cùng lúc hai vị trí tại ĐTQG lẫn đội Olympic là điều hiếm thấy. Ngay cả khi quá khát danh hiệu, chỉ có một vài trường hợp chấp nhận thỏa hiệp với cách làm này.

     - Bóng Đá

     Hrost Hrubesch là HLV ở cấp độ trẻ số một của bóng đá Đức trong nhiều năm, nhưng chưa từng làm việc ở cấp độ tự tại ĐTQG vì đã có Joachim Loew. Ảnh: Getty Images.

    Bóng đá Đức

    Một trong những nền bóng đá được đánh giá cao nhất thế giới là Đức, đáng ngạc nhiên là việc chọn đội U21 trở thành đội Olympic thay vì giới hạn tuổi lên U23 như nhiều quốc gia khác.

    Trong 13 năm qua, HLV trưởng ĐT Đức là Joachim Loew, nhưng nhà cầm quân này không đảm nhiệm vai trò tương tự ở đội U21. Huyền thoại chuyên đào tạo bóng đá trẻ Hrost Hrubesch đảm nhiệm vai trò này. Năm 2009, Hrubesch đưa U21 Đức vô địch U21 châu Âu với nòng cốt là lứa Maneul Neuer, Mesut Oezil, Jerome Boateng.

    Nếu có thành tích không tốt, LĐBĐ Đức (DFB) cũng sẵn sàng sa thải HLV U23. Ông Rainer Adrion không thể đưa đội Olympic Đức giành vé tới Olympic 2012 lẫn vượt qua vòng bảng giải U21 châu Âu 2013 nên bị sa thải. Một lần nữa, Hrost Hrubesch được đôn lên thay, và Olympic Đức liền giành HCB Olympic 2016 tại Brazil.

    Trong nhiều năm, Hrubesch đều từ chối việc trở thành ứng viên dẫn dắt ĐT Đức. Ông được bổ nhiệm thành HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Đức vào năm 2018.

     - Bóng Đá

     Dunga từng giúp ĐT Brazil vô địch Copa America 2007, nhưng chỉ giành HCĐ Olympic 2008. Ảnh: Getty Images.

    Bóng đá Brazil

    Brazil từng là hình mẫu kiêm nhiệm hai vị trí này trong số những ĐT hàng đầu thế giới. Tại Olympic 2008 và 2012, HLV trưởng ĐT Brazil khi ấy là Carlos Dunga và Manolo Menezes đều nắm quyền luôn tại đội Olympic.

    Song thành tích của cả hai đều không đáp ứng được kỳ vọng. Với Ronaldinho trong đội hình, Olympic Brazil chỉ giành HCĐ tại Olympic 2008 sau khi thua Olympic Argentina của Leo Messi và Juan Riquelme 0-3 ở bán kết. Tại Olympic 2012, Brazil của Menezes với Neymar chỉ giành HCB sau khi thua Olympic Mexico trong trận chung kết. 

    Năm 2015, LĐBĐ Brazil (CBF) đưa ra thay đổi. HLV Rogério Micale được bổ nhiệm làm HLV đội U20 và sau này là U23 tham dự Pan American Games 2015 và Olympic 2016.

    Tại Olympic 2016, Brazil giành huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử với HLV riêng, tách biệt so với ĐTQG. HLV trưởng Brazil trước đó là Dunga đã bị sa thải sau khi không thể giúp Selecao vượt qua vòng bảng Copa America 2016. HLV hiện tại của Brazil, Tite khi đó được bổ nhiệm nhưng không dẫn dắt đội Olympic.

     - Bóng Đá

     Ông Moriyasu là trường hợp hiếm hoi của bóng đá Nhật Bản cầm quân tại cả ĐTQG lẫn Olympic, nhưng quyết định này chỉ mang tính tình thế. Ảnh: AFC.

    Bóng đá Nhật Bản

    Bóng đá Nhật Bản là hình mẫu cho việc không chồng chéo quyền lực ở cấp độ ĐTQG và lứa Olympic. Tại Olympic 2008, HLV trưởng đội Olympic Nhật Bản là ông Yasuharu Sorimachi. HLV trưởng ĐTQG khi đó là Takeshi Okada. Tại Olympic 2012, HLV trưởng là Takashi Sekizuka, còn HLV trưởng ĐTQG là Alberto Zaccheroni.

    Năm 2016, HLV trưởng ĐT Nhật Bản tại Olympic là Makoto Teguramori. Trong khi, HLV trưởng ĐTQG là Vahid Halilhodzic.

    HLV Hajime Moriyasu nắm quyền đội U23/Olympic Nhật Bản tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á và ASIAD 2018. Sở dĩ, việc ông Moriyasu nắm quyền tại ASIAD 2018 dù khi đó là HLV trưởng ĐTQG bởi nhà cầm quân này khi ấy mới được bổ nhiệm, và việc dẫn dắt lứa Olympic Nhật Bản (với 100% cầu thủ thuộc lứa U21) là nhiệm vụ cuối của ông Moriyasu trước khi bàn giao lại cho người kế nhiệm trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Ông Park Hang-seo từng thất bại trong việc đảm nhiệm vai trò của HLV Guus Hiddink khi chỉ dẫn dắt Olympic Hàn Quốc giành HCĐ tại ASIAD 2002. Ảnh: Chosun.

    Bóng đá Hàn Quốc

    Bóng đá Hàn Quốc cũng không chồng chéo trách nhiệm cho HLV. Thậm chí, không ít trường hợp HLV đội Olympic quá tốt nên được bổ nhiệm lên hẳn làm HLV trưởng ĐTQG, nhường lại vị trí cho người khác.

    Hong Myung-bo từng là HLV trưởng đội U23 Hàn Quốc trong giai đoạn 2009-2012. Với thành tích tốt, đội trưởng ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002 được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG trong giai đoạn 2013-2014 và cầm quân tại World Cup 2014.

    Shing Tae-yong làm HLV trưởng Olympic trong giai đoạn 2015-2016, giành HCB tại VCK U23 châu Á 2016, sau đó cũng được đẩy lên làm HLV trưởng ĐTQG và cầm quân tại World Cup 2018. 

    Hiện tại, Paulo Bento là HLV trưởng ĐTQG, còn Kim Hak-bum là HLV Olympic. HLV Park Hang-seo từng dẫn đội Olympic Hàn Quốc về ba tại ASIAD 2002 và bị sa thải.

    Tháng 11 cùng năm đó, LĐBĐ Hàn Quốc mới bổ nhiệm tạm Kim Ho-gon dẫn 1 trận, và tháng 2/2003 mới bổ nhiệm Humberto Coelho (BĐN) trở thành HLV chính thức.

     - Bóng Đá

     Ông Alexander Gama đang là HLV trưởng đội U23 Thái Lan. Ảnh: Changseuk.

    Bóng đá Thái Lan

    Bóng đá Thái Lan cũng không chồng chéo quyền lực ở hai cấp độ đội tuyển. Tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018, HLV khi đó của U23 Thái Lan là ông Zoran Jankovic. HLV trưởng ĐTQG là ông Milovan Rajevac.

    Sau khi ông Jankovic bị sa thải, LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm cựu danh thủ Worrawoot Srimaka dẫn dắt Olympic Thái Lan tại ASIAD 2018. Tại AFF Cup cuối năm 2018 và Asian Cup 2019, ông Rajevac vẫn là HLV trưởng cho đến khi bị sa thải sau khi thua ĐT Ấn Độ 1-4 ở trận ra quân Asian Cup.

    Tới giờ, HLV trưởng ĐT Thái Lan vẫn chưa được xác định. Ông Sirisak Yodyardthai vẫn là HLV tạm quyền. Trong khi ở lứa U23, ông Alexander Gama đang là HLV trưởng, thay thế ông Srimaka bị sa thải sau thành tích tệ hại tại ASIAD 2018. Tại VCK U22 Đông Nam Á đang diễn ra, ông Gama cũng là HLV trưởng U22 Thái Lan.

    Giống Hàn Quốc, Thái Lan cũng từng có trường hợp dẫn dắt đội U23/Olympic thành công và được bổ nhiệm lên vị trí HLV trưởng ĐTQG. Đó là Kiatisuk Senamuang trong giai đoạn 2013-2016 (dẫn Olympic) và 2014-2017 (dẫn ĐTQG).

    Nhật Anh | 15:25 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...