MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Vấn đề của U23 Thái Lan: Tiên đoán Nishino; Tư tưởng Mourinho

    08:12 Thứ ba 14/01/2020

    BongDa.com.vn Đội chủ nhà Thái Lan chắc chắn phải nỗ lực hết mình nếu không muốn bị loại sớm khỏi giải U23 Châu Á 2020.

    Sau khi hủy diệt Bahrain, bầy Voi chiến vô cùng tự tin trên con đường tìm kiếm tấm vé đến với vòng chung kết Olympic 2020. Tuy vậy, trận thua đau trước Australia ở vòng áp chót  đã đưa họ trở lại mặt đất, và bây giờ Thái Lan phải đối mặt với 2 vấn đề trước cuộc đụng độ then chốt với Iraq vào tối nay...

    Tiên đoán từ Akira Nishino

    Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vụ việc Bùi Tiến Dũng nằm sân ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam, điều khiến ông Nishino rất cay cú và chỉ trích trung vệ gốc Nghệ An gay gắt. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến một phát biểu đặc biệt từ chiến lược gia sinh năm 1955.

    Người đàn ông từng tham dự vòng chung kết World Cup 2018 cùng đội tuyển Nhật Bản chia sẻ (theo Zing.vn): "Bạn thử quan sát ở các nền bóng đá kém phát triển, thời gian thi đấu thực tế thường ít hơn 90 phút. Nó kéo dài khoảng 50 hoặc 60 phút so với nền bóng đá phát triển...".

    Tử huyệt của U23 Thái Lan: Tiên đoán Nishino, tư tưởng Mourinho - Bóng Đá

     Nishino chưa thể cải thiện điểm yếu thể lực của U23 Thái Lan.

    Câu nói này thực tế đã ứng nghiệm vào đúng những gì mà U23 Thái Lan thể hiện ở trận thua U23 Australia. Sau trận đấu đó, ông Nishino cũng buộc phải thừa nhận sự yếu kém về thể lực của các học trò khi áp dụng cách đá bóng sệt, chuyền nhanh, áp sát và thắng nhanh.

    Tối nay, làm thế nào để họ cải thiện được điều đó chỉ sau 3 ngày, trong bối cảnh đối thủ Iraq thậm chí khỏe chẳng kém đại diện ở xứ chuột túi? Thái Lan vẫn nắm lợi thế lớn hơn khi chỉ cần hòa là sẽ đi tiếp, nhưng chưa ai dám chắc về viễn cảnh đó với một trận đấu mang tính sống còn.

    Tư tưởng Jose Mourinho

    Trong quá khứ, huấn luyện viên đương nhiệm tại Tottenham từng phát biểu một câu nổi tiếng, đó là: "Nếu giành chiến thắng 10-0, bạn hủy diệt một trận đấu. Nhưng nếu giành 10 chiến thắng 1-0, bạn hủy diệt cả giải đấu" - Tư tưởng này có thể cũng sẽ vận vào U23 Thái Lan nhưng theo hướng tiêu cực!

    Tử huyệt của U23 Thái Lan: Tiên đoán Nishino, tư tưởng Mourinho - Bóng Đá

    U23 Thái Lan có thể sẽ rơi vào ám ảnh mà Mourinho từng đề cập khi còn làm việc cho Chelsea.

    Cho đến nay, tỉ số 5-0 vẫn là kết quả đậm đà nhất ở vòng bảng U23 Châu Á 2020. Tuy nhiên, thành tích đó sẽ chẳng là gì nếu tối nay Thái Lan thua Iraq. Việc bung sức ở trận mở màn đã khiến Bầy Voi chiến hụt hơi quá nhanh so với Australia, để rồi nhận trận thua ngược theo cái cách đau đớn.

    Lực lượng của Thái Lan hiện cũng bị ảnh hưởng, chưa kể vấn đề tâm lý (hoặc thể lực như đã nói). Vì lẽ đó, đừng ai bất ngờ nếu họ phải nhận vé rời giải sau vòng bảng. Đó chắc chắn sẽ là cái kết cay đắng nhất, giống như việc U19 Thái Lan từng thắng 21-0 tại U19 Châu Á nhưng vẫn bị loại.

    Trung Quân | 07:42 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...