MỚI NHẤT :
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Vấn đề của Man Utd: Martial không sai, Ole mới là người sai

    18:56 Thứ năm 23/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Anthony Martial đã có một trận đấu đáng quên trước West Ham, nhưng một lần nữa, vai trò quản lý của HLV Ole Gunnar Solskjaer cần được nhắc đến.

    Trong lần tái đấu trước West Ham, Manchester United đã không có được may mắn như hồi cuối tuần qua. Bàn thắng sớm của Manuel Lanzini cũng như thế trận chặt chẽ mà HLV David Moyes bày ra đã khiến Quỷ đỏ phải ôm hận ngay trên sân nhà Old Trafford. 

    Vấn đề của Man Utd: Martial không sai, Ole mới là người sai - Bóng Đá

     Martial nhận phải nhiều lời chỉ trích sau màn trình diễn đêm qua.

    Anthony Martial là một trong những cầu thủ bị giới chuyên môn chỉ trích nhiều nhất sau đêm qua. Cầu thủ này bị Whoscored chấm điểm thấp nhất trong số 3 mũi công của Man Utd (6,4 điểm). 

    Cựu cầu thủ Dion Dublin của Man Utd bàn về màn trình diễn của Martial trên BBC như sau: "Chúng tôi cần thấy nhiều hơn từ Anthony Martial, chúng tôi đã nói điều ấy nhiều lần trước đó, nhưng anh ấy không giải quyết được gì. Tôi muốn thấy anh ấy đổ mồ hôi, đưa bóng vào lưới. Anh ấy làm chưa đủ tốt kể từ khi đến United, bạn thấy ánh sáng lóe lên và nghĩ rằng đó là khởi đầu cho việc anh ấy không làm được bất cứ điều gì." 

    "Ngôn ngữ cơ thể của anh ấy thật kinh khủng khi xem, anh ấy không muốn chạy vòng quanh và làm việc chăm chỉ để trở thành số 9 của Man Utd."

    Mặt khác, Dublin cũng cho rằng Martial đã “không làm được gì” kể từ khi gia nhập CLB vào năm 2015. Thống kê cho thấy, đã 14 trận trôi qua, tiền đạo người Pháp không thể nổ súng. Lần gần nhất, Martial được ăn mừng bàn thắng đã cách đây 7 tháng khi anh lập cú đúp vào lưới Southampton.

    Vấn đề của Man Utd: Martial không sai, Ole mới là người sai - Bóng Đá

     Ole vẫn lạc quan sau thất bại của Man Utd. 

    Tuy nhiên, như thường lệ, Ole Gunnar Solskjaer vẫn giữ một thái độ rất lạc quan. Ông nói: "Mọi người đều muốn tiến vào vòng sau, nhưng đây là một mùa giải rất dài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình. Tôi không thể trách cứ cầu thủ nào của mình với thái độ thi đấu ngày hôm nay. Man Utd còn nhiều trận đấu quan trọng sắp tới. Mùa giải này là một cuộc hành trình dài. Thất bại là điều không phải tốt đẹp gì và chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu ngày thứ Bảy sắp tới."

    Rõ ràng, đã gần một năm qua, Martial xuống phong độ nhưng Solskjaer không có phương án nào cứu vãn tình hình. Ở mùa giải trước, cầu thủ này chỉ có 17 lần được ra sân đá chính ở đấu trường Premier League và ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Trong bối cảnh đó, BLĐ Quỷ đỏ nên bán hoặc cho mượn Martial ở kì chuyển nhượng vừa qua, nhất là khi họ đã có thêm Cristiano Ronaldo trên hàng công. 

    Giờ thì Man Utd đang có một ca khó xử trong phòng thay đồ. Để Martial thi đấu thì thiếu hiệu quả, còn nếu anh được ra sân, anh sẽ sút văng đội bóng khỏi nhưng chiếc cúp như đêm qua. Khi đó, chắc chắn, lỗi thuộc về người HLV trưởng. 

    Ole nói về phong độ nghèo nàn của Martial:

     
    Ngọa Long | 18:26 23/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...