MỚI NHẤT :
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Vấn đề của Chelsea - quá thấp và quá yếu

    14:56 Thứ bảy 09/12/2023

    BongDa.com.vn Mauricio Pochettino thừa nhận đội của ông dễ bị tổn thương bởi những tình huống cố định trước cuộc đụng độ với Everton - tập thể sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu.

    Chelsea đã tỏ ra yếu thế trước Manchester United trong những tình huống không chiến và phải nhận thất bại từ một pha đánh đầu của Scott McTominay ở vòng đấu thứ 15 vừa qua. Mọi chuyện có vẻ sẽ khó khăn hơn cho thầy trò Pochettino khi họ phải hành quân tới Goodison Park - vùng đất của những người khổng lồ.

    Everton là đội có chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu với 1,85m Trong khi đó, Chelsea nằm trong số những câu lạc bộ có chiều cao trung bình thấp nhất Premier League mùa này và đã để thủng lưới từ các pha đánh đầu trong cả bốn trận gần đây nhất.

    Tính tới hiện tại, Chelsea đã phải nhận 24 bàn thua, trong đó có 6 bàn là từ những tình huống không chiến, mới đây nhất là bàn thua thứ hai trong trận đấu với Man United từ pha đánh đầu cận thành của Scott McTominay. Phía bên kia chiến tuyến, không ngạc nhiên khi Everton chưa để thủng lưới bàn nào từ những pha đánh đầu của đối thủ.

    Vấn đề của Chelsea - quá thấp và quá yếu - Bóng Đá

     Everton chắc chắn sẽ khai thác điểm yếu chiều cao của Chelsea trong trận đấu tới.

    Trước McTominay, Joao Pedro của Brighton, Jamaal Lascelles của Newcastle United, Manuel Akanji của Manchester City, Ethan Pinnock của Brentford và Nayef Aguerd của West Ham United là những người đã phá lưới The Blues bằng các pha không chiến. Đó thực sự là một điểm yếu để tiền đạo cao cao 1,87m của Everton là Dominic Calvert-Lewin khai thác.

    Trước chuyến đi tới Merseyside, Pochettino đã được hỏi liệu sự khác biệt về chiều cao của hai đội có phải là vấn đề đối với Chelsea hay không, và ông thầy người Argentina trả lời: “Vâng, đó có thể là một vấn đề. Chúng tôi cần phải quyết liệt hơn và cố gắng tránh bàn thua từ những tình huống cố định hay tạt bóng".

    Hồi mùa hè vừa qua, Chelsea đã quyết định không cố gắng ký hợp đồng với Declan Rice cao 1,88m, người đã chứng tỏ được hiệu quả trong các tình huống tranh chấp trên không, mà mới đây nhất là pha đánh đầu ấn định thắng lợi cho Arsenal trước Luton Town.

    Vấn đề của Chelsea - quá thấp và quá yếu - Bóng Đá

     Bộ đôi tiền vệ trung tâm tương đối thấp của Chelsea.

    Thay vào đó, The Blues trả 115 triệu bảng cho Moises Caicedo với kỳ vọng anh sẽ hợp cùng Enzo Fernandez để tạo thành bộ đôi huỷ diệt ở trung tâm hàng tiền vệ. Cả Caicedo và Fernandez đều có chiều cao 1,78m, trong khi Conor Gallagher là 1,82m. Điều đó có nghĩa rằng Pochettino gần như chấp nhận sự yếu thế trong các tình huống bóng bổng ở khu trung tuyến.

    Chỉ Sheffield United, Brentford và Luton Town là để thủng lưới nhiều bàn thắng bằng đầu hơn Chelsea mùa này. Đó chính là vấn đề của Chelsea, nhưng không hề dễ để họ giải quyết vào thời điểm này. Levi Colwill là người giành chiến thắng trong hầu hết các pha tranh chấp trên không cho Chelsea mùa này, nhưng chính hậu vệ người Anh mới là người bị McTominay đánh bại tại Old Trafford.

    Pochettino đang rất tức giận với những tình huống không chiến hớ hênh của những cầu thủ như Colwill, Axel Disasi, Benoit Badiashile và Thiago Silva. “Chúng tôi cần phải cải thiện,” Pochettino nói sau pha làm bàn của McTominay. “Tôi thực sự khó chịu. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn nhiều trong những tình huống như thế này". 

    Vấn đề của Chelsea - quá thấp và quá yếu - Bóng Đá

     Hạn chế về chiều cao đã khiến Chelsea bị thủng lưới từ pha đánh đầu của McTominay.

    Tuy nhiên, Chelsea không thể chỉ trông đợi vào bộ tứ vệ trong những tình huống phải phòng ngự trên không. Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Man United, cả Caicedo và Fernandez đều đang đứng đâu đó ở rìa vòng cấm. Hai tiền vệ trị giá hơn 100 triệu bảng của Chelsea đều chỉ giành chiến thắng hơn một nửa số pha không chiến trong mùa giải này.

    Bên trên hàng tiền đạo, những cầu thủ tấn công của Chelsea cũng đang thể hiện rất kém ở các tình huống bóng bổng. Người cao nhất trong số họ là Cole Palmer, mặc dù cao 1,89m nhưng gần như không thể hiện được gì khi tham gia không chiến. 

    Tiếp đến là Nicolas Jackson, người chỉ đạt tỷ lệ thành công 38,2% từ 34 tình huống đối đầu trên không. Trong khi những Raheem Sterling hay Mykhailo Mudryk là những cầu thủ chạy cánh đơn thuần và đương nhiên là không được kỳ vọng nhiều trong những tình huống đánh đầu.

    Do vậy, trước đối thủ Everton, Pochettino ngoài việc khó có thể kỳ vọng các học trò của mình ghi bàn từ những tình huống không chiến thì ông cần cầu mong cho các hậu vệ và tiền vệ của Chelsea chơi một trận tập trung. Nếu không, điểm yếu chiều cao sẽ lại một lần nữa khiến họ phải ôm hận.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:26 09/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...